Tổng thống Pháp bị tố là tội phạm chiến tranh

Thứ sáu, ngày 15/07/2011 10:12 AM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 14.7, nhà lãnh đạo Libya Gadhafi đã cáo buộc Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy là "tội phạm chiến tranh", là người hủy hoại các mối quan hệ của Pháp với Libya cũng như với các nước Hồi giáo.
Bình luận 0
img
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.

Trong một thông điệp gửi tới những người ủng hộ ở quận phía Đông thủ đô Tripoli, ông Gadhafi nói: "Sarkozy là một tội phạm chiến tranh, người hủy hoại các mối quan hệ của Pháp với Libya cũng như các nước Hồi giáo”.

Trước đó, theo báo chí phương Tây, Gaddafi dự định “cho nổ tung” thủ đô Tripoli bằng việc tiêu hủy các nhà máy lọc dầu nếu ông này bị bắt buộc phải từ bỏ quyền lực. Tuy nhiên, Thủ tướng Libya Baghdadi Mahmoudi cho biết đây là tin đồn không đúng sự thật.

Theo AP
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem