Tổng thống Poroshenko: Không thể dùng súng đạn để chiến thắng tại Đông Ukraine

Bình Nguyên (theo Press TV) Thứ ba, ngày 23/09/2014 14:00 PM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Poroshenko thừa nhận, súng đạn không thể đem đến chiến thắng ở miền Đông khi quân đội nước này đã tổn thất 65% khí tài vào các cuộc chiến tại đây.
Bình luận 0

Theo tờ Euronews, hôm qua 22.9, Tổng thống Poroshenko trong một bài phát biểu với truyền thông Ukraine tuyên bố: "Tôi thừa mạnh rằng, không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến tại Luhansk và Donetsk bằng các biện pháp quân sự".

img Tổng thống Poroshenko thừa nhận không thể dùng biện pháp quân sự để giải quyết khủng hoảng ở khu vực miền Đông.
  Trong buổi trả lời phỏng vấn với báo chí, Tổng thống Poroshenko còn thừa nhận, sẽ là vô ích nếu tiếp tục gửi thêm quân tới khu vực giao tranh với quân ly khai ở khu vực miền Đông. Theo ông, quân đội Ukraine đã tổn thất 65 % khí tài quân sự trong các cuộc giao tranh tại khu vực Donetsk và Luhansk.

Tổng thống Ukraine đang bị phe thân phương Tây ở Kiev chỉ trích bởi đề xuất cấp quy chế tự trị đặc biệt cho vùng Donetsk và Luhanks trong vòng 3 năm cộng với lệnh ân xá cho quân ly khai.

 

Tuy nhiên, ông Poroshenko giải thích, kế hoạch của ông giúp ích cho việc trao đổi tù nhân và cho phép binh sĩ Ukraine bị bắt trở về nhà.

Ông Poroshenko cũng nhấn mạnh, hiện có 28 quân nhân Ukraine đã được quân ly khai miền Đông thả tự do hôm 21.9, nâng con số trao đổi tù binh lên 63 trong vòng 2 ngày kể từ khi ký thỏa thuận ngừng bắn.

img

Thỏa thuận ngừng bắn tại Mink liệu mang lại hòa bình cho Ukraine?.

Cũng trong hôm qua, 22.9, phát ngôn viên của Ủy ban An ninh và Quốc phòng Ukraine, Andriy Lysenko thông báo, quân đội Ukraine đang bắt đầu rút dần các xe thiết giáp và pháo hạng nặng ra khỏi vùng đệm 30 km theo đề xuất sau khi có dấu hiệu giảm các vụ nã đạn từ phía lực lượng ly khai.

 

Trước đó, hôm 19.9, Đại diện của chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai thân nga đã đồng ý ký thỏa thuận ngừng bắn 9 điểm và tạo một vùng đệm nhằm mang lại hòa bình cho khu vực miền Đông tại thủ đô Minks của Belarus. Theo đó mỗi bên tham chiến sẽ rút pháo binh và các khí tài hạng nặng 15km về phía sau tính từ chiến tuyến để tạo ra một vùng đệm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem