Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko
Ngoài ra, nhà lãnh đạo Ukraine cũng bày tỏ niềm tin rằng, các lực lượng vũ trang cùng với nhân dân Ukraine có thể ngăn chặn kẻ thù của chính quyền Kiev chiếm giữ các thành phố Mariupol hoặc Odessa.
"Cả Odessa lẫn Mariupol đều không thể bị chiếm đóng", ông Poroshenko nhấn mạnh.Nhà lãnh đạo Ukraine cũng tuyên bố, chính quyền Kiev nhận được sự ủng hộ toàn cầu trong cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.
Những tuyên bố của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) Alexander Zakharchenko hôm qua (23.10) mạnh mẽ tuyên bố, các lực lượng ly khai ở Đông Ukraine đang lên kế hoạch tái chiếm lại các thành phố Slavyansk, Kramatorsk, Mariupol từ tay quân đội Kiev.
"Tình hình chiến sự sẽ theo đó trở nên căng thẳng. Chúng tôi sẽ lấy lại Slavyansk, Kramatorsk và Mariupol. Thật không may, các cuộc đàm phán đã không thể mang về hòa bình cho khu vực. Chúng tôi là bên duy nhất thực thi chế độ im lặng", ông Zakharchenko nhấn mạnh.
Đầu tuần này, ông Zakharchenko tuyên bố, các vụ pháo kích nặng nề vào Donetsk đã làm gián đoạn quá trình đàm phán giữa Kiev và DPR.
Ngoài ra, ông Zakharchenko cũng cho hay, giới lãnh đạo DPR đã nhiều lần tuyên bố, DPR sẽ không bao giờ trở lại là một phần của Ukraine.
Theo dữ liệu mới nhất của Liên Hợp Quốc, từ giữa tháng 4 đến ngày 6.10, chiến sự ác liệt và kéo dài ở Đông Ukraine đã khiến ít nhất 3.660 người thiệt mạng và khoảng 9.000 người bị thương. Hơn 420.000 người khác trong khu vực Crimea và khu vực xảy ra xung đột ở Donbas phải bỏ nhà cửa.