Tổng Tư lệnh Ukraine tuyên bố cải tổ lớn cơ cấu quân đội khi Nga ồ ạt tiến quân trên chiến trường
Tổng Tư lệnh Ukraine tuyên bố cải tổ lớn cơ cấu quân đội khi Nga ồ ạt tiến quân trên chiến trường
Phương Đăng (theo Euromaidanpress)
Thứ ba, ngày 04/02/2025 20:13 PM (GMT+7)
Quân đội Ukraine đang chuyển từ cơ cấu lữ đoàn sang quân đoàn trong bối cảnh chiến tranh Nga-Ukraine vẫn đang diễn biến căng thẳng. Động thái này tiếp tục các cải cách đã được Ukraine đưa ra trước đó.
Tổng Tư lệnh Ukraine - Tướng Oleksandr Syrsky trò chuyện cùng các binh sĩ tại một địa điểm ở Ukraine vào tháng 10/2022. Ảnh: IT
Lực lượng vũ trang Ukraine đã bắt đầu chuyển đổi từ cơ cấu tiểu đoàn hiện tại sang hệ thống quân đoàn trong một cuộc cải tổ được coi là mang tính cách mạng, Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi thông báo vào ngày 3/2 qua trang Facebook chính thức của ông.
Dù vẫn sẽ được duy trì, các tiểu đoàn sẽ được tổ chức lại thành các quân đoàn riêng biệt (thay vì các lữ đoàn) theo hệ thống mới. Mỗi quân đoàn kết hợp 4-5 lữ đoàn cơ giới (tấn công, bộ binh), một trung đoàn hoặc tiểu đoàn trinh sát và các đơn vị chiến đấu riêng biệt và hỗ trợ hậu cần khác. Một quân đoàn do một thiếu tướng chỉ huy, với các chuẩn tướng làm tham mưu trưởng và phó.
Cơ cấu quân đoàn xuất hiện cùng với sự ra đời của các đơn vị lớn, khi hoạt động chiến đấu ngày càng mở rộng về mặt không gian, dẫn tới việc quản lý các đội hình quân sự có số lượng lớn quân nhân chiến đấu và nhiều loại vũ khí trở nên khó khăn hơn.
Cơ cấu quân đoàn về lâu dài được cho là sẽ giúp Ukraine tiết kiệm đáng kể nguồn nhân lực và vật chất. Việc thành lập quân đoàn cũng được đánh giá là cần thiết do nhu cầu về các đội hình có khả năng thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu độc lập.
“Chúng tôi đang xem xét những thách thức của thời đại và nỗ lực củng cố quân đội ngay cả trong những điều kiện khó khăn này. Việc cải cách cơ cấu tổ chức của Lực lượng vũ trang vẫn đang tiếp tục. Chúng tôi đã bắt đầu thực hiện các biện pháp để chuyển sang cơ cấu quân đoàn", ông Syrskyi tuyên bố.
Nhà lãnh đạo quân sự của Ukraine lưu ý thêm rằng, Lực lượng Lục quân, Lực lượng Không kích, Thủy quân Lục chiến và gần đây là Lực lượng Hệ thống Không người lái được mở rộng liên tục bằng cách tăng cường tích hợp thêm các hệ thống máy bay không người lái vào cơ cấu của họ.
Cổng thông tin quân sự Ukraine Militarnyi lưu ý rằng, việc tái tổ chức quân đội Ukraine thông qua việc hợp nhất các lữ đoàn thành quân đoàn đã bắt đầu trước đó với việc thành lập quân đoàn Lục quân số 9 và số 10. Tuy nhiên, sau chiến dịch tấn công Zaporizhzhia, các lữ đoàn trực thuộc quân đoàn mới thành lập vẫn tiếp tục chiến đấu riêng rẽ ở các mặt trận khác nhau như một phần của các nhóm tác chiến-chiến thuật.
Cuộc cải cách do Tổng tư lệnh Ukraine vừa công bố có thể nhằm mục đích hoàn thiện việc thành lập nòng cốt tổ chức của các quân đoàn. Hiện tại, sự tồn tại của Quân đoàn 9, 10, 11 và 12 trong Lực lượng Lục quân Ukraine đã được công khai, theo Militarnyi. Các quân đoàn bổ sung đã được thành lập trong Lực lượng Không quân Tấn công (Quân đoàn Phản ứng Nhanh) và Hải quân đánh bộ của Lực lượng Hải quân Ukraine.
Tuy nhiên, theo Ukrinform, việc chuyển sang hệ thống cơ cấu quân đoàn ban đầu sẽ đòi hỏi nguồn tài chính gấp nhiều lần. Điều này sẽ là một thách thức lớn đối với Ukraine trong bối cảnh nguồn tài chính của họ vô cùng hạn hẹp.
Động thái cải tổ cơ cấu quân đội của Ukraine được ra trong bối cảnh quân Nga được báo cáo đang tiến lên trên chiến trường. Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở ở Mỹ chỉ ra rằng, lực lượng Nga đã tiến được 498 km2 vào Ukraine và tỉnh Kursk của Nga vào tháng 1, hay khoảng 16,1 km2 mỗi ngày. Tháng trước đó (tháng 12/2024), quân đội Nga đã giành được tổng cộng 593 km2 lãnh thổ.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.