Top 10 mẫu ô tô bán chạy nhất thế giới nửa đầu năm 2020

Duy Anh Thứ hai, ngày 31/08/2020 13:25 PM (GMT+7)
Toyota Corolla giữ vị trí đầu bảng, xếp sau là Ford F-Series.
Bình luận 0

Bestsellingcarsblog công bố danh sách 10 xe ô tô bán chạy nhất thế giới dựa trên dữ liệu thu thập được từ 75% thị trường toàn cầu, sai số chỉ 1% so với lượng xe bán ra trên thực tế (tính cả các thị trường nhỏ, doanh số không cao).

Thứ hạng của những vị trí dẫn đầu không có nhiều thay đổi so với 2019. Xe Nhật áp đảo khi có đến 6 sản phẩm góp mặt.

Thứ hạng

Mẫu xe

Doanh số (xe)

1

Toyota Corolla

600.693

2

Ford F-Series

433.399

3

Toyota RAV4

429.758

4

Honda CR-V

329.565

5

Chevrolet Silverado

297.407

6

Ram Pickup

294.792

7

Honda Civic

276.660

8

Toyota Camry

269.921

9

Volkswagen Tiguan

246.969

10

Nissan X-Trail

237.354

Ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến các mẫu xe trong top 10 đều sụt giảm doanh số so với cùng kỳ 2019. Cụ thể, doanh số xe toàn cầu giảm sâu 27,7% trong 6 tháng đầu năm, tương đương 12,5 triệu xe.

Một số phân khúc tại các thị trường riêng biệt có thể đứng vững nhờ tính đặc thù, có thể kể đến xe bán tải tại Bắc Mỹ (chỉ giảm 10%), và xe thương mại nhẹ tại Trung Quốc (tăng 0,7%).

img

Dẫn đầu danh sách xe bán chạy nhất toàn cầu trong năm 2020 là Toyota Corolla (đang hướng tới năm thứ 16 liên tiếp giữ vị trí này) khi vượt ngưỡng 600.000 xe trong 6 tháng đầu năm. Trong đó có tới 42% là đóng góp tới từ thị trường Trung Quốc (lấy tên gọi Toyota Levin), ở những thị trường khác như Bắc Mỹ 21%, châu Âu 10%, quê nhà Nhật Bản là 9,5%.

img

Xếp ở vị trí thứ 2 là Ford F-Series, dòng xe pick-up được ưa chuộng nhất có lượng tiêu thụ tại Mỹ chiếm đến 99% doanh số toàn cầu.

img

Toyota RAV4 đứng thứ 3 với thành tích rất sít sao với Ford F-Series. Khoảng cách giữa 2 dòng xe này trong cả năm 2019 là hơn 100.000 đơn vị, đồng nghĩa với việc mẫu SUV Nhật đã tiến bộ hơn rất nhiều, và thậm chí hứa hẹn vượt mặt đối thủ trong bối cảnh Mỹ đang lao đao vì Covid-19.

img

Honda CR-V xếp ở vị trí thứ 4, và là dòng SUV bán chạy số 2 toàn cầu. Tuy nhiên, khoảng cách đã bị nới rộng với đối thủ đồng hương lên hơn 100.000 đơn vị, bất chấp thành công của phiên bản Breeze tại Trung Quốc.

img

Tương tự F-Series là Chevrolet Silverado và Ram Pickup (tính chung các dòng bán tải). Cả hai tiêu thụ mạnh tại Mỹ, xếp lần lượt thứ 5, 6 ở bảng xếp hạng các mẫu xe bán chạy nhất thế giới.

img

Xếp ở vị trí thứ 7 bên dưới là Nissan X-Trail, mẫu xe vừa được nâng cấp và đã để mất vị trí vốn có trong top 5, tương tự là Honda Civic (giảm 2 bậc) và Volkswagen Tiguan (giảm 3 bậc). Toyota Camry đứng ở vị trí thứ 8, tăng 3 bậc so với năm 2019 (11).

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem