Top 12 cầu thủ "cày cuốc" nhất thập kỷ: Choáng với Messi!

Thứ năm, ngày 30/01/2020 21:15 PM (GMT+7)
CIES Football đã cung cấp báo cáo mới nhất thống kê những cầu thủ ra sân nhiều nhất trong thập kỷ 2010-2019.
Bình luận 0

img

Lionel Messi.

Lionel Messi dẫn đầu danh sách các cầu thủ cày cuốc ra sân nhiều nhất trong số 12 đội bóng lớn nhất châu Âu. Số liệu được CIES thống kê trong 5 giải vô địch hàng đầu Châu Âu.

Xin được phép tóm gọn thống kê trong vòng 12 đội bóng lớn nhất Châu Âu.

Điểm mặt top 12 cầu thủ 'cày cuốc' nhất 10 năm qua:

img

Con số bất ngờ nhất chính là Lionel Messi. M10 không chỉ là cầu thủ nắm giữ nhiều kỷ lục về danh hiệu lẫn bàn thắng nhất cho Barcelona còn dẫn đầu cả danh sách số phút thi đấu nhiều nhất.

Messi có màn ra mắt đội bóng Catalan cách đây 15 năm vào tháng 11/2003. Trải qua gần hai thập niên, Messi ghi 617 bàn cho Barcelona, 250 kiến tạo và đã ra sân 702 trận.

Không cần tính đến 5 năm đầu tiên, tính trong vòng một thập kỷ, Messi bỏ xa hàng loạt những công thần còn lại của Barcelona để chiếm đến 83,4% số phút thi đấu của cả đội.

Ở La Liga còn có thêm hai công thần khác là Sergio Ramos và Diego Godin.

Tại Real Madrid, không có cái tên nào thi đấu trên sân nhiều hơn trung vệ Ramos. Đội trưởng của Los Blancos đóng góp 74,2% số phút thi đấu của cả đội trong 10 năm qua.

​Trong khi đó, công thần số một của Atletico là Godin chính là cầu thủ cống hiến nhiều nhất về số phút thi đấu. Godin vừa chia tay đội bóng thành Madrid để đầu quân cho Inter Milan theo dạng chuyển nhượng tự do.

Trong khi đó ở nước Anh, David de Gea không chỉ đứng đầu số phút thi đấu ở M.U mà còn cao nhất ở Ngoại hạng Anh.

Đáng nói, thủ thành của “Quỷ Đỏ” đầu quân sau khá nhiều cầu thủ gạo cội khác. Tuy vậy, sự ổn định trong khung gỗ giúp cho thủ thành người Tây Ban Nha luôn có mặt dù là ở đấu trường nào.

De Gea đóng góp 77,1% số phút thi đấu của M.U trong thập niên hiện tại (2010-2019).

Những cái tên còn lại của Ngoại hạng Anh còn có thể kể đến David Silva. Người đội trưởng tận tụy của Man City góp đến 68% số phút thi đấu cho đội bóng nửa xanh thành Manchester.

Jordan Henderson đã thi đấu gần 19 ngàn phút cho Liverpool trong 10 năm qua. Tiền vệ người Anh góp 56,3% số phút thi đấu cho đội bóng thành Anfield.

Ở Bundesliga, Thomas Muller là cầu thủ thi đấu nhiều nhất giải và cũng cao nhất Bayern Munich. 10 năm qua tiền đạo người Đức ra sân hơn 23 ngàn phút và góp đến 76.6% thời gian thi đấu của cả “Hùm Xám”.

Serie A chứng kiến trung vệ Leonardo Bonucci với hơn 23 ngàn phút cho Juventus. Tuy vậy, Bonucci vẫn kém hơn một cái tên khác ở giải đấu này là Marek Hamsik - người có 24.570 phút thi đấu cho Napoli.

TM (90mins)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem