Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Oseni (Nigeria)
"Quái thú" Oseni được biết đến là ngôi sao hàng đầu ở đội tuyển U17 Nigeria. Đội bóng này từng đánh bại hàng loạt đội bóng cùng trang lứa tại World Cup U17 như Colombia (của James Rodriguez), Đức (của Toni Kroos) và Tây Ban Nha (của David de Gea). Oseni đã quyết định phiêu lưu đến Việt Nam gia nhập Hà Nội FC ở giai đoạn 2 của mùa giải 2017.
Tại môi trường mới, Oseni hòa nhập rất nhanh khi có tới 8 bàn thắng chỉ sau 9 lần ra sân. Bước sang mùa giải 2018, Oseni còn làm tốt hơn khi có tới 17 bàn thắng và cùng CLB Hà Nội vô địch V.League. Cá nhân tiền đạo sinh năm 1991 cũng ẵm luôn danh hiệu Vua phá lưới của giải đấu.
Không những vậy, cựu tiền đạo U17 Nigeria còn là nhân tố quan trọng góp công lớn đưa Hà Nội Fc lọt vào tới trận chung kết AFC liên khu vực và được bình chọn là ngoại binh xuất sắc nhất tại V.League 2018.
Moses (Uganda)
Từ khi V.League mở cửa đón chào các ngoại binh, đã có không ít những ngôi sao khẳng định được tên tuổi của mình. Tuy nhiên, để nói về mặt thành tích tập thể thì không ai có thể vượt qua được cái tên Moses, người được xem là kỷ lục gia của bóng đá Việt Nam, với bộ sưu tập 4 chức vô địch V.League, 3 cup quốc gia và 4 siêu cúp quốc gia.
Đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của cầu thủ người Uganda là mùa giải 2018, khi anh cùng với Đình Trọng, Duy Mạnh trở thành tấm khiên vững chắc nơi hàng phòng ngự. Nhờ sự đóng góp của Moses, Hà Nội FC vô địch V.League trước 5 vòng đấu và cán đích với số điểm 64 (số điểm nhiều nhất trong lịch sử giải đấu).
Gonzalo (Argentina)
Trong gần 10 năm chơi bóng tại mảnh đất hình chữ S, tiền đạo người Argentina là biểu tượng về sức mạnh và lòng trung thành với đội bóng Thủ đô, kể từ khi họ còn là Hà Nội T&T. Mỗi mùa giải có biết bao cầu thủ đến và đi, nhưng Gonzalo vẫn ở đó, cống hiến cho đội bóng với tất cả những gì có thể, ở bất cứ vị trí nào mà HLV cần anh.
Trong màu áo Hà Nội FC, tiền đạo sinh năm 1984 đã thi đấu tổng cộng 138 trận, ghi 81 bàn thắng và giành 3 chức vô địch V.League. Nhưng hơn tất cả, Gonzalo là cầu thủ có thái độ thi đấu chuyên nghiệp, rất mẫu mực và luôn khát khao cống hiến.
Hoàng Vũ Samson (Nigeria - Việt Nam)
Trải qua rất nhiều thăng trầm cùng Hà Nội FC, Hoàng Vũ Samson không chỉ trở thành huyền thoại của đội bóng Thủ đô, mà còn là của cả đấu trường V.League.
Cụ thể, anh chính là cầu thủ đầu tiên cán mốc 100 bàn thắng cho Hà Nội FC, nếu tính cả quãng thời gian khoác áo Đồng Tháp trước đó, Hoàng Vũ Samson đã có tổng cộng 170 bàn thắng và hiện đang giữ kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử V.League.
Cristiano (Brazil)
Hà Nội FC là đội bóng đầu tiên của bóng đá Việt Nam có được chiến tích 3 năm lên 3 hạng và có chức vô địch V.League nhanh nhất trong lịch sử. Trong thành công vô tiền khoáng hậu đó, trung vệ Cristiano đóng vai trò quan trọng và là nhân vật đi suốt những năm tháng hưng thịnh của đội bóng chủ sân Hàng Đẫy.
Cristiano đến với Hà Nội vào năm 2008, chơi ở vị trí trung vệ, sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt, phong thái chuyên nghiệp và tư chất thủ lĩnh. Trên sân, trung vệ người Brazil với chiếc băng thủ quân trên tay luôn là cầu thủ hét ra lửa và là điểm tựa tinh thần mỗi khi đội bóng gặp khó khăn. Không quá khi nói, khi Cristiano chính là ngoại binh dành được nhiều sự yêu mến nhất và tượng đài trong mắt nhiều cổ động viên Hà Nội FC