Tour du lịch tới Hàn Quốc liên tục bị hủy bỏ vì virus corona

24/02/2020 15:43 GMT+7
Khi Covid-19 do virus corona biến Hàn Quốc thành ổ dịch bệnh lớn thứ 2 trên thế giới thì rất nhiều tour du lịch từ Việt Nam đến xứ sở Kim chi đã bị hủy bỏ.
Tour tới Hàn Quốc liên tục bị hủy bỏ vì Covid-19 - Ảnh 1.

Hàn Quốc hiện là ổ dịch Covid-19 lớn thứ 2 trên thế giới.

Chia sẻ với Etime, ông Đoàn Long Phi, đại diện Công ty lữ hành Hà Nội (Hanoi Travel) cho biết, hiện tại tất cả các tour du lịch tới Hàn Quốc trong tháng 2 và 3 đều đã bị hủy bỏ.

Ông Long cho hay, mọi năm thời điểm sau Tết Nguyên đán là mùa kiếm tiền của công ty, nhân sự thường thiếu và phải tuyển thêm. Tuy nhiên, năm nay vì dịch Covid-19  do virus corona nên doanh nghiệp này khá lao đao, không có việc để làm. Từ sau Tết, Hanoi Travel đã phải hủy toàn bộ tour đến Trung Quốc và hiện tại là Hàn Quốc.

Mặc dù Deagu không phải là địa điểm du lịch được nhiều khách Việt Nam chọn đặt nhưng do tâm lý lo ngại cho sức khỏe, khách hàng nội địa vẫn chủ động hủy tour. Cộng với việc nhiều hãng hàng không trong nước và quốc tế hạn chế các chuyến bay đến Hàn Quốc thời điểm này nên việc tổ chức tour càng khó khăn hơn.

Vị đại diện Hanoi Travel lo ngại không chỉ tour trong tháng 2, 3 mà các tháng tiếp theo cũng sẽ bị hủy bởi dịch Covid-19 do virus corona. 

Chia sẻ về những thiệt hại này, ông Long nói: "Chắc chắn thiệt hại là rất lớn, có khi lên tới hàng chục tỷ đồng. Chúng tôi mong dịch bệnh nhanh chóng được kiểm soát. Và ngay khi dịch đã ổn định, các cơ quan chức năng sớm công bố tình trạng đồng thời triển khai các chính sách kích cầu du lịch".

Trong khi đó, đại diện Công ty du lịch Hana Tour, đơn vị chuyên phục vụ thị trường khách Hàn Quốc, cũng cho biết, lượng khách từ xứ sở kim chi đến Việt Nam và ngược lại của công ty giảm mạnh. Riêng tháng 2, công ty không có tour mới nào.

Hai điểm đến phổ biến nhất với du khách Hàn Quốc ở Việt Nam là Đà Nẵng, Nha Trang. Tuy nhiên những ngày qua, lượng khách Hàn đến đây có dấu hiệu sụt giảm, được cho là ảnh hưởng từ diễn biến dịch bệnh những ngày qua tại Hàn Quốc.

Trên báo chí, ông Cao Chí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội du lịch TP Đà Nẵng, cho biết: "Các doanh nghiệp lữ hành đang chờ thông tin chính thức từ phía Hàn Quốc nhưng nguồn khách đã bắt đầu giảm 20-30% so với trước lúc số ca dương tính virus ở Hàn Quốc tăng nhanh".

"Khi chưa có dịch bùng phát ở xứ sở kim chi, lượng khách đã giảm 40-50% trong tháng 2. Khi dịch tăng, lượng khách Hàn Quốc sẽ giảm mạnh. Một số đường bay có thể sẽ duy trì, nhưng lượng khách giảm", ông Dũng nói. Tuy nhiên, Đà Nẵng hiện vẫn còn rất đông khách Hàn Quốc - nguồn khách lớn nhất đến thành phố.

Được biết, năm 2019, Việt Nam thu hút 4,3 triệu lượt khách Hàn Quốc, chỉ sau Trung Quốc. Tháng 1/2020, khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam đạt hơn 468.400 lượt.

Ong Lý
Cùng chuyên mục