Chủ đề nóng

Du khách nước ngoài thích thú với thôn ấp “nói không” với tủ lạnh, máy giặt

Huy Hoàng Chủ nhật, ngày 04/06/2023 08:00 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Rất nhiều du khách trong nước và du khách nước ngoài thích thú và ấn tượng với tour đèn dầu tại Cồn Hô, bởi nơi đây người nông dân làm du lịch “tự thân” và đã tạo ra được bản sắc rất riêng.
Bình luận 0
Độc đáo thôn ấp “nói không” với tủ lạnh, máy giặt nhưng thanh bình đến kỳ lạ - Ảnh 1.

Du khách trong nước và du khách nước ngoài trải nghiệm tour đèn dầu tại Côn Hô. Ảnh: Dương Đức Minh

Tour trải nghiệm đèn dầu tại Trà Vinh: Độc đáo thôn ấp "nói không" với tủ lạnh, máy giặt nhưng thanh bình đến kỳ lạ.

Cách cầu Cổ Chiên gần 15 km đường bộ (quốc lộ 60 đoạn đường từ TP. Bến Tre đi Trà Vinh) và cách trung tâm TP Trà Vinh tầm 40km. Cồn Hô thuộc ấp Mỹ Hiệp A, xã Mỹ Đức, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh là một cồn nhỏ nằm giữa dòng sông Cổ Chiên mênh mông. Với diện tích 25 ha, chiều dài khoảng 1,2km, chiều ngang hơn 300m, thế nhưng Cồn Hô lại được thiên nhiên ban tặng về tài nguyên phù sa với nhiều lợi thế về ngành trồng trọt như vườn bưởi, vườn dừa xanh mướt mát cùng đó là hệ sinh thái phong phú.

Nhà và vườn của các hộ dân nằm vắt ngang cù lao, có hai mặt giáp sông, với hộ dân sinh sống chưa đến 100 hộ. Để đi sang được Cồn Hô, du khách phải đi ghe du lịch.

Điều đặc biệt hơn nữa Cồn Hô không có điện lưới quốc gia, người dân nơi đây vẫn dùng ngọn đèn dầu làm ánh sáng. Những đồ dùng sinh hoạt tiện nghi của một gia đình như máy giặt, tủ lạnh, bếp từ, bóng điện, máy xay sinh tố, nồi cơm điện… là những thứ quá xa xỉ với họ. Thế nhưng cuộc sống của người dân Cồn Hô vẫn tràn đầy nụ cười và hạnh phúc.

Du khách đến với Cồn Hô, ngủ qua đêm, trải nghiệm nếp sinh hoạt của người dân sẽ cảm nhận vẻ đẹp và sự thanh bình đến kỳ lạ ở nơi đây.

Độc đáo thôn ấp “nói không” với tủ lạnh, máy giặt nhưng thanh bình đến kỳ lạ - Ảnh 2.

Tour trải nghiệm đèn dầu. Món trứng gà ta nướng khiến nhiều du khách thích thú. Ảnh: Dương Đức Minh

Chia sẻ với Dân Việt, ông Dương Đức Minh – Phó Viện trưởng, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế về du lịch cho biết, trong đời sống hàng ngày thì người dân Cồn Hô sống ở vùng chưa có điện lưới quốc gia cho nên họ sống trong ánh đèn dầu. Với nét sinh hoạt văn hóa hàng ngày của họ, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế du lịch phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Trà Vinh kiến tạo nên mô hình du lịch tự thân tại Cồn Hô, dựa vào nguồn lực sẵn có để phát triển du lịch, trong nguồn lực sẵn có đó thì có ánh đèn dầu.

Ánh đèn dầu đã tạo cảm xúc hoài niệm, hoài nhớ cho du khách và khi công ty lữ hành tổ chức các tour đèn dầu đến Cồn Hô thì những du khách nước ngoài và du khách trong nước họ rất cảm động. Vì họ đồng cảm được cái khó khăn nhưng cái khát vọng của người dân nằm trong khó khăn đó.

Họ hình dung người dân nơi đây chấp nhận cuộc sống rất là hạnh phúc, mặc dù cuộc sống rất thiếu thốn, trong thực hành của họ, họ đã tạo nên cơ hội để hình thành nên sản phẩm độc đáo, sản phẩm có thể nói là duy nhất tại Đồng bằng sông Cửu Long".

Độc đáo thôn ấp “nói không” với tủ lạnh, máy giặt nhưng thanh bình đến kỳ lạ - Ảnh 3.

Tour trải nghiệm đèn dầu. Du lịch Cồn Hô không chỉ thu hút du khách nội địa mà còn hút du khách nước ngoài. Ảnh: Dương Đức Minh

Theo ông Dương Đức Minh, tour đèn dầu được bắt đầu khai trương vào tháng 26//10/2020 và hiện nay đón trên 20 nhóm khách quốc tế ở trên 20 quốc gia khác nhau. Còn khách nội địa thì đón khoảng 5.000 lượt khách.

"Chúng tôi thấy tour đèn dầu này chủ yếu là khách trung niên rất thích và quan tâm, còn với khách trẻ tuổi thì có sự tò mò nên muốn trải nghiệm. Tour đèn dầu thường dành cho những du khách có thu nhập cao, bởi giá của tour này không hề rẻ. Khi chúng tôi làm tour thì giá trị tăng thêm của từng công đoạn đã tạo nên cơ hội cho người dân thực hành đời sống văn hóa của mình và bán cái độc đáo. Cái độc đáo phải có giá trị khác, ngoài giá trị về mặt kinh tế thì tạo nên giá trị về giáo dục và lan tỏa tinh thần làm du lịch dựa vào nguồn lực tự thân của người dân.

Chúng tôi tạo cho các hộ dân, mỗi gia đình là một điểm đến. Mỗi gia đình là một sản phẩm khác nhau, không có gia đình nào trùng với gia đình nào. Có gia đình du khách trải nghiệm đặc sản địa phương như trà hoa đậu biếc; đậu phộng; trứng gà nướng, ăn chè bưởi, chuối chiên cùng đó là ngâm chân thảo dược. Thưởng thức cùng gia đình một bữa cơm Cồn Hô.

Và như vậy mỗi gia đình họ sẽ có sự sáng tạo riêng để du khách trải nghiệm và để từ đấy, du khách sẽ thấy tính cộng đồng dân cư ở Cồn Hô, gắn kết với nhau chặt chẽ, họ kết nối với nhau rất liền mạch, hình thành nên tour du lịch tự thân.

Lý giải về tại sao lại gọi là tour đèn dầu, theo ông Dương Đức Minh, thông thường các tour khi đặt tên đều mang tính gợi hình. Với tour đèn dầu, khi nghe hai chữ đèn dầu đã mang cho người nghe một hoài niệm, cảm xúc tò mò. Và từ đó người ta sẽ tìm hiểu những điều mà họ đã trải nghiệm ở cuộc sống trước đó, thời kỳ quá khứ mà họ chưa có cơ hội tìm lại.

Ý nghĩa của tour đèn dầu là mang tính gợi hình, tạo nên cảm xúc. Tức là tour này dẫn dắt cảm xúc ngay từ tên gọi, để rồi sau đó lan tỏa cảm xúc, sức bền của cảm xúc.

Độc đáo thôn ấp “nói không” với tủ lạnh, máy giặt nhưng thanh bình đến kỳ lạ - Ảnh 4.

Tour trải nghiệm đèn dầu. Ánh đèn khiến nhiều du khách nước ngoài thích thú và ấn tượng. Ảnh: Dương Đức Minh

"Khi trải nghiệm ở đây, du khách sẽ cảm nhận một không gian mộc mạc, giản dị của làng quê vùng Trà Vinh. Từ mái nhà tranh, vách đất, đến con người hồn hậu. Sinh thái miệt vườn của người dân Nam Bộ, họ rất biết cách thuyết phục được du khách đến với họ", Tiến sĩ Dương Đức Minh cho hay.

Theo ông Dương Đức Minh, du khách nước ngoài rất thích thú với tour đèn dầu này . Họ chia sẻ rằng, họ rất ấn tượng với cuộc sống của người dân nơi đây. Dù cuộc sống thiếu thốn nhưng người dân vẫn rất vui vẻ, lúc nào cũng thấy họ nở nụ cười. Không gian thì trong lành với vườn cây trái xanh mướt. 

Còn với những du khách Úc và Ấn Độ thì chia sẻ, họ thích vẻ đẹp của làng quê ở Cồn Hô. Họ cảm nhận được sự yên bình và không khí trong lành nơi đây.

Du khách đến với Cồn Hô, điều đầu tiên là tìm hiểu đời sống của người dân, sau đó thả bộ trên những nẻo đường mộc mạc thôn quê, những cây, những trái sai trĩu cả cành hay thoang thoảng mùi thơm của hoa, của lá. Và đâu đó là tiếng rì rào của hàng dừa rợp bóng, tiếng kêu vang của những chú chim hay tiếng cười đùa của người dân trên "đảo".

Buổi chiều tối, du khách chiêm ngưỡng hoàng hôn trên sông Cổ Chiên, đây cũng là thời gian đẹp nhất để du khách có thể ngắm Cồn Hô trong ràng chiều tà.

Độc đáo thôn ấp “nói không” với tủ lạnh, máy giặt nhưng thanh bình đến kỳ lạ - Ảnh 5.

Tour trải nghiệm đèn dầu. Trẻ con thích thú khi được nướng đồ ăn. Ảnh: Dương Đức Minh

Đến tối, cũng là khoảng thời gian thú vị nhất của Cồn Hô, khi du khách có thể thưởng thức những món ẩm thực đặc trưng nơi đây như: "Trà hoa đậu biếc", trứng gà ta nướng bằng ủ rơm và được ăn ngay tại nhà vườn; Cá lóc nướng trui; Chè bưởi; Chuối chiên… hay được thư giãn bằng ngâm chân thảo dược từ chính những thảo mộc trong vườn nhà: lá lốt, sả, gừng, chanh… trong ánh sáng của ngọn đèn dầu dễ khiến người ta trở về với những hoài niệm.

Du khách sẽ cảm nhận được sự thanh thản trong một không gian trong lành, mát rượi đậm hơi thở của một làng quê thanh bình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem