Toyota cảnh báo doanh số bán xe giảm do dịch virus Corona

09/02/2020 06:00 GMT+7
Một trong những công ty lớn nhất Nhật Bản cảnh báo tác động của bùng nổ đại dịch virus Corona tới kế hoạch kinh doanh của mình.
Toyota cảnh báo doanh số bán xe giảm do dịch virus Corona - Ảnh 1.

Nhà sản xuất xe hơi lớn thứ hai thế giới thông báo ngày hôm qua rằng doanh số tại thị trường Trung Quốc của công ty này sẽ chịu tác động xấu trước gánh nặng bệnh dịch virus Corona khiến nhu cầu tiêu thụ của thị trường giảm mạnh. Trước khi bùng nổ đại dịch, thị trường Trung Quốc đã cho thấy dấu hiệu giảm sút trong doanh số xe hơi.

Theo đại diện của Toyota, ông Masayoshi Shirayanagi, người Trung Quốc giờ đây không có xu hướng nghĩ đến chuyện mua bán xe hơi, vì vậy ảnh hưởng đến doanh thu là điều không tránh khỏi. Cũng theo ông này, Toyota đang xem xét kĩ lưỡng mọi yếu tố bao gồm lượng hàng hóa và khả năng hay nhu cầu cho một kế hoạch sản xuất khác.

Sự gián đoạn trong chuỗi vận chuyển được dự đoán gây ảnh hưởng đến toàn bộ nền công nghiệp nói chung, nguyên nhân chủ yếu là do các nhà máy nước ngoài đều nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, kéo theo đình trệ trong sản xuất, tâm lý lo ngại của công nhân.

Toyota nói rằng sẽ không có vấn đề gì trong công tác sản xuất của công ty này ở những nhà máy ở các quốc gia ngoài Trung Quốc, nhưng nhiều hãng xe lớp khác cũng như nhà cung cấp phụ tùng xe hơi gần đây cảnh báo cơ sở ở Châu Âu và Mỹ cũng đang trước nguy cơ đóng cửa do gián đoạn chuỗi cung cấp.

Toyota hiện có 12 nhà máy ở Trung Quốc để sản xuất xe hơi và phụ tùng, kì vọng hoạt động trở lại vào tuần sau theo hướng dẫn của chức trách nước này nhưng kế hoạch này có thể bị xem xét lại nếu dịch bệnh tiếp tục phát triển.

Theo ông Didier Leroy, chủ tịch cấp cao của Toyota, “Hệ quả của vấn đề dịch bệnh còn khá mông lung ở thời điểm này và có thể thay đổi nhanh chóng qua từng ngày.”

Vân Anh
Cùng chuyên mục