dd/mm/yyyy

TP. Điện Biên Phủ phải phát huy giá trị đặc biệt, thành thủ phủ Tây Bắc

Chiều nay (27/5), UBND tỉnh Điện Biên phối hợp với Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học Quy hoạch chung và Phát triển đô thị TP. Điện Biên phủ tầm nhìn mới.

Hội thảo sôi động về một Điện Biên Phủ tương lai

Dự hội thảo có các đồng chí: Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên; Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam.

Quy hoạch, phát triển TP. Điện Biên Phủ phải phát huy giá trị đặc biệt, trở thành thủ phủ vùng Tây Bắc   - Ảnh 1.

Các chuyên gia tọa đàm về quy hoạch chung và phát triển TP. Điện Biên Phủ.

Các đại biểu, chuyên gia tập trung thảo luận, trao đổi những nội dung liên quan đến phát triển TP. Điện Biên Phủ trở thành đô thị loại II trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị của Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt. Chiến lược và giải pháp phát triển giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế. Bảo tồn và phát triển TP. Điện Biên Phủ tạo dựng thương hiệu đô thị du lịch vùng Tây Bắc. Định hướng phát triển kinh tế đô thị tạo xung lực đột phá cho TP. Điện Biên Phủ. Định hướng phát triển nông nghiệp nông thôn TP. Điện Biên Phủ gắn với du lịch sinh thái, du lịch lịch sử và du lịch cộng đồng. Cơ chế đặc thù về quy hoạch, xây dựng, quản lý phát triển khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ. Cơ chế chính sách để thu hút nguồn lực đô thị cho phát triển TP. Điện Biên Phủ.

Quy hoạch, phát triển TP. Điện Biên Phủ phải phát huy giá trị đặc biệt, trở thành thủ phủ vùng Tây Bắc   - Ảnh 2.

: Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội thảo.

Các ý kiến nhấn mạnh quy hoạch chung phải giải quyết được các nhóm vấn đề về: Phát triển kinh tế đô thị, đảm bảo đời sống người dân, xây dựng đô thị tiên tiến hiện đại nhưng đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, tôn tạo giữ gìn vào bảo vệ môi trường; đẩy mạnh công nghiệp hóa; hiện đại hóa nông nghiệp; phát triển chuyển đổi số, công nghệ 4.0. Đồng thời, TP. Điện Biên Phủ phải tập trung bảo vệ giá trị cốt lõi các di sản quốc gia lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ và phát triển kinh tế địa phương, kết hợp đảm bảo quốc phòng – an ninh, tạo dựng nên thương hiệu, tính đặc trưng riêng biệt của thành phố.

Những nền móng tương lai của TP. Điện Biên Phủ

 Tại hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô nhấn mạnh, năm 2010 tỉnh Điện Biên đã tiến hành lập và phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng TP. Điện Biên Phủ đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 với quy mô diện tích 6.421ha. Qua 14 năm triển khai thực hiện, đã nảy sinh nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đặc biệt việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Điện Biên, trong đó TP. Điện Biên phủ được mở rộng với diện tích 30.818ha. Vì vậy, hội thảo có ý nghĩa quan trọng, đóng góp cơ sở lý luận, khoa học cho tỉnh Điện Biên trong quá trình xây dựng chiến lược, hoạch định chính sách phát triển trong thời gian tới. Qua hội thảo, tỉnh Điện Biên mong muốn những ý kiến tâm huyết, những ý tưởng mới để công tác lập Quy hoạch chung TP. Điện Biên Phủ đảm bảo được tính khả thi cao, khắc phục các tồn tại, hạn chế. Định hình không gian với một tầm nhìn mới để TP. Điện Biên Phủ nói riêng và tỉnh Điện Biện nói chung có thể phát triển nhanh, bền vững, đón đầu các xu thế phát triển trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ.

Quy hoạch, phát triển TP. Điện Biên Phủ phải phát huy giá trị đặc biệt, trở thành thủ phủ vùng Tây Bắc   - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô nhấn mạnh, năm 2010 tỉnh Điện Biên đã tiến hành lập và phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng TP. Điện Biên Phủ đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 với quy mô diện tích 6.421ha.

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường khẳng định tỉnh Điện Biên đang vươn lên mạnh mẽ, trở thành nơi đáng sống. Để phát huy giá trị, cần phải quy hoạch TP. Điện Biên Phủ, quy hoạch tỉnh Điện Biên trở thành trung tâm đặc biệt nhất cả nước; quy hoạch TP. Điện Biên Phủ trở thành thủ phủ của tỉnh Điện Biên nói riêng và thủ phủ vùng Tây Bắc đang phát triển. Trong buổi hội thảo, các nhà quản lý, chuyên gia đã đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp quy hoạch phát triển Điện Biên. Thời gian tới, tỉnh Điện Biên mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, kiến trúc… đóng góp ý tưởng, tìm ra được các giải pháp quy hoạch tốt nhất cho tỉnh Điện Biên. Đồng thời gắn quy hoạch với tiềm lực, năng lực và biến quy hoạch thành hiện thực, tránh quy hoạch treo, góp phần hoàn thành Đề án quy hoạch tỉnh Điện Biên.

Vinh Duy