Thứ ba, 23/04/2024

TP HCM mưa trắng trời, nhiều tuyến đường ngập sâu

22/06/2022 5:26 PM (GMT+7)

Nhiều nơi tại TP HCM mưa to. Một số tuyến đường như Ung Văn Khiêm, Đặng Văn Bi, Đinh Bộ Lĩnh, Quốc Hương đã ngập.

Ghi nhận của phóng viên trong chiều 22-6, nhiều nơi tại TP HCM như quận 1, quận 3, quận Tân Bình, quận Gò Vấp, quận Bình Tân, quận 8, TP Thủ Đức có mưa lớn. Cơn mưa xuất hiện vào đầu giờ chiều và kéo dài.

TP HCM mưa trắng trời, nhiều tuyến đường ngập sâu - Ảnh 2.

Đường Tân Cảng (quận Bình Thạnh) ngập sâu trong nước, phương tiện bị chết máy khi đi qua đây

TP HCM mưa trắng trời, nhiều tuyến đường ngập sâu - Ảnh 3.

Đường Điện Biên Phủ kẹt xe trầm trọng

TP HCM mưa trắng trời, nhiều tuyến đường ngập sâu - Ảnh 4.

Mưa lớn tại quận 3

TP HCM mưa trắng trời, nhiều tuyến đường ngập sâu - Ảnh 5.

Đường ngập nước khiến người dân buôn bán ế ẩm

TP HCM mưa trắng trời, nhiều tuyến đường ngập sâu - Ảnh 6.

Đường Quốc Hương ngập trong nước

Hiện tại, ứng dụng UDI Maps (Ứg dụng cảnh báo ngập của Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô Thị TP HCM) liên tục cảnh báo nhiều tuyến đường đang bị ngập nước. Theo UDI Maps, các tuyến đường như Ung Văn Khiêm, Đặng Văn Bi, Đinh Bộ Lĩnh, Quốc Hương đang ngập, nhiều nơi nước dâng hơn nửa bánh ô tô.

 

TP HCM mưa trắng trời, nhiều tuyến đường ngập sâu - Ảnh 7.

Cảnh báo ngập tại đường Đặng Văn Bi

TP HCM mưa trắng trời, nhiều tuyến đường ngập sâu - Ảnh 8.

Đường Ung Văn Khiêm ngập sâu trong nước

Cũng trong chiều nay, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ phát đi bản tin cảnh báo dông, lốc, sét, mưa lớn cục bộ trên khu vực TP HCM. Đơn vị này cho biết theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy mây dông đang phát triển mạnh trên khu vực huyện Hóc Môn, TP Thủ Đức, các quận trung tâm TP, quận Bình Tân, quận 6, quận 11.

 

TP HCM mưa trắng trời, nhiều tuyến đường ngập sâu - Ảnh 9.

Đường Đinh Bộ Lĩnh ngập sâu trong nước

TP HCM mưa trắng trời, nhiều tuyến đường ngập sâu - Ảnh 10.

Nhiều nơi tại TP HCM sẽ có mưa lớn trong những giờ tới

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, trong khoảng 3 giờ tới, các khối mây dông sẽ phát triển thêm và gây mưa kèm dông cho các khu vực kể trên, sau mở rộng ra toàn thành phố. Lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trong cơn dông đề phòng sét và gió giật mạnh khoảng cấp 6-7 (11-17m/s).

Theo Người Lao Động

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Sẽ đốn hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2

Sẽ đốn hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2

Việc đốn hạ nhiều cây xanh để di dời các hạ tầng kỹ thuật ngầm, nhằm tránh ảnh hưởng đến người dân.

Hàng không tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, giảm tải pháp lực cao điểm lễ

Hàng không tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, giảm tải pháp lực cao điểm lễ

Trong bối cảnh ngành hàng không đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt tàu bay nghiêm trọng, dẫn đến việc giá vé máy bay tăng cao. Các hãng đang nỗ lực ứng phó bằng cách tăng cường bay đêm, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

Nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong mùa nắng nóng

Nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong mùa nắng nóng

Thời tiết nắng nóng kéo dài là môi trường thuận lợi để vi khuẩn sinh sôi, phát triển, dẫn đến thực phẩm mất an toàn vệ sinh và có thể gây ra ngộ độc thực phẩm. TP.HCM tăng cường thanh kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Xuất hiện dấu hiệu cho thấy TP.HCM sẽ có mưa trong tuần tới

Xuất hiện dấu hiệu cho thấy TP.HCM sẽ có mưa trong tuần tới

Kết quả dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho thấy TP.HCM sẽ có mưa trong tuần tới. Ngày 17/4, khu vực quận 12, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi được dự báo xác suất mưa 60%.

Trời nóng bức, dừa tươi tăng giá

Trời nóng bức, dừa tươi tăng giá

Vào giữa tháng 4 này, tiết trời nóng bức, giá dừa tươi đã tăng từ 50.000 đồng - 60.000 đồng/chục (12 trái) tháng trước lên 70.000 đồng - 80.000 đồng/chục.

Dân Nam bộ đón Tết Hàn thực trong thời tiết nắng nóng gay gắt

Dân Nam bộ đón Tết Hàn thực trong thời tiết nắng nóng gay gắt

Dự báo ngày 11-12/4, Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi trên 38 độ C.