Thứ năm, 25/04/2024

TP.HCM chi 630 tỷ đồng để phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2025

07/10/2021 7:03 AM (GMT+7)

Trong giai đoạn 2021-2025, dự kiến tổng kinh phí mà TP.HCM chi để thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn là 630 tỷ đồng.

Ngày 5/10, phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã thông qua Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn TP.HCM.

UBND TP.HCM cho biết mục tiêu từ nay đến năm 2025 sẽ tiến hành: khoanh nuôi xúc tiến tái sinh 200ha rừng tự nhiên là rừng phòng hộ ven biển; trồng mới 787 ha rừng phòng hộ (trong đó rừng phòng hộ ven biển 200 ha); cải tạo nâng cao chất lượng rừng (xây dựng Vườn sưu tập cây ngập phèn tại Trạm thực nghiệm lâm nghiệp Tân Tạo) 3 ha. 

TP cũng phấn đấu trồng đạt 2.751.750 cây phân tán trong giai đoạn 2021-2025, bình quân trồng 551.500 cây/năm.

TP.HCM sẽ chi 630 tỷ đồng để thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2025 - Ảnh 1.

Cánh rừng chắn sóng hạn chế thiệt hại thiên tai ở rừng Cần Giờ. Ảnh: Vntrip.vn

Theo kế hoạch, việc khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên sẽ được thực hiện tại rừng phòng hộ Cần Giờ.

 Việc trồng mới rừng phòng hộ sẽ được thực hiện tại 3 huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi. Cụ thể: trồng mới rừng phòng hộ huyện Bình Chánh 437,59 ha; mở rộng vườn thực vật TP.HCM tại Củ Chi 40 ha (giai đoạn 1); trồng rừng trên đất ruộng tại các tiểu khu trong rừng phòng hộ Cần Giờ 100ha…

Tổng kinh phí thực hiện chương trình dự kiến khoảng 630 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước, ngân sách địa phương (625,5 tỷ đồng), vốn doanh nghiệp tự đầu tư (4,5 tỷ đồng).

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết: tại TP.HCM hiện trạng rừng đến năm 2020 có tổng diện tích 35.740,46ha. Trong đó, rừng đặc dụng:  29.92ha, rừng phòng hộ 35.167,62ha, rừng sản xuất: 542,92 ha. 

Phần lớn diện tích rừng đã được giao khoán bảo vệ cho tập thể, hộ gia đình và cá nhân quản lý  với mức giao khoán hiện nay là hơn 1,1 triệu đồng/ha/năm.

Để thực hiện kế hoạch trên, UBND TP.HCM đã giao Sở NNPTNT TP.HCM tham mưu UBND TP.HCM chỉ đạo đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai xây dựng thực hiện; chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, theo dõi, báo cáo tình hình và đánh giá kết quả thực hiện với UBND TP.HCM.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Về nơi "Đất lành chim đậu" trải nghiệm độc đáo cùng thiên nhiên hoang sơ

Về nơi "Đất lành chim đậu" trải nghiệm độc đáo cùng thiên nhiên hoang sơ

Khu du lịch sinh thái Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp, đã có những "lời mời chào" rất hấp dẫn với những trải nghiệm độc đáo cùng thiên nhiên hoang sơ, cho đến các phiên chợ, lễ hội ẩm thực đặc sắc...đến với du khách nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Đừng chờ giá chung cư giảm sâu hơn

Đừng chờ giá chung cư giảm sâu hơn

Giá chung cư được dự báo khó có thể giảm sâu hơn, diễn biến đi ngang trong ngắn hạn và sẽ phục hồi đà tăng khi thanh khoản cải thiện hơn thời gian tới.

Tránh xe máy lấn vào làn ô tô, TP.HCM tính phân làn lại đường Phạm Văn Đồng

Tránh xe máy lấn vào làn ô tô, TP.HCM tính phân làn lại đường Phạm Văn Đồng

Sở GTVT TP.HCM dự kiến điều chỉnh dải phân cách, chia đường Phạm Văn Đồng thành 3 làn ô tô và 3 làn hỗn hợp, nhằm tránh tình trạng xe máy đi lấn vào làn ô tô.

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Dự kiến đón gần 700.000 lượt khách trong giai đoạn cao điểm lễ từ 26/4– 1/5, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã lên phương án, tăng cường nhân lực phục vụ.

Phiên đấu thầu vàng lần thứ 2 bị huỷ: Chuyên gia tài chính nói gì?

Phiên đấu thầu vàng lần thứ 2 bị huỷ: Chuyên gia tài chính nói gì?

Phiên đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng sáng nay (ngày 25/4) tiếp tục bị huỷ. Ngân hàng Nhà nước thông báo nguyên nhân do chỉ có 1 đơn vị nộp phiếu dự thầu.

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Cao điểm 30/4 - 1/5 năm nay, tàu hoả, xe khách... trở thành phương tiện được nhiều người lựa chọn để về quê, đi du lịch trong bối cảnh vé máy bay đắt đỏ.