TP.HCM: Lại lo kẹt xe dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5

Nguyễn Hữu Thứ ba, ngày 24/04/2018 17:29 PM (GMT+7)
Đến hẹn lại lên, cứ vào dịp lễ, Tết người dân TP.HCM lại lo ngại kẹt xe, dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay cũng không ngoại lệ, nhất là tại những khu vực được xem là điểm nóng về giao thông.  
Bình luận 0

Tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, gần đây việc đi lại tại khu vực sân bay khó khăn hơn do xe cộ lưu thông đông. Đáng nói nhiều khu vực này không phải hoàn toàn vào sân bay mà chỉ mượn đường đi ngang qua sân bay thông qua đường Phạm Văn Đồng, Bạch Đằng...

Vào giờ cao điểm, một số điểm thường xuyên bị ùn ứ như khu vực dưới cầu vượt Trường Sơn, vòng xoay Lăng Cha Cả, đường Cộng Hòa, Hồ Văn Huê. Chị Nguyễn Thị Thanh (tạm trú P.2, Q.Tân Bình) cho biết sau một thời gian dài bớt kẹt đến nay khu vực này lại đối mặt với kẹt xe. Điển hình ngày 23.4 tại khu vực này đã xảy ra 2 vụ ùn tắc kéo dài vào buổi sáng và chiều tối. “Chiều tối hôm qua tại đây mới chỉ có mưa nhỏ thôi đã kẹt rồi. Nếu vào dịp lễ người dân đi lại đông hay mưa lớn không biết như thế nào nữa”, chị nói.

img

Xe cộ dồn cục tại chân cầu vượt Trường Sơn dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất tối 23.4

Còn anh Võ Văn Dương (làm việc tại khu vực) cho biết: “Giờ cao điểm, chạy từ đường Trường Sơn ra vòng xoay Lăng Cha Cả rồi ôm theo công viên Hoàng Văn Thụ rất ngán. Xe từ phía sân bay ra rồi từ trên cầu vượt đổ xuống,  từ phía đường Lê Văn Sỹ đổ ra nên dồn cục ở đường Hoàng Văn Thụ. Xe ô tô khi đó không còn biết đi đúng làn là gì nữa, nhiều xe máy phải chen chúc len vào giữa rất nguy hiểm. Còn ở hướng đường Trường Sơn vào sân bay trước kia có mấy chỗ được phép quay đầu xe trên đường Trường Sơn nhưng nay đóng lại, xe cộ đến dưới cầu vượt mới quay nên dễ dồn cục”.

Tại khu vực bến xe Miền Đông (một trong những điểm nóng về ùn tắc) mặc dù cầu vượt hầm chui dưới cầu Bình Triệu vừa được đưa vào sử dụng nhưng nguy cơ kẹt xe trong dịp lễ vẫn có thể xảy ra. Bởi tại ngay khu vực đầu bến xe vẫn còn hai bến xe tự phát với lượng xe cộ ra vào tấp nập. “Ở bãi xe này toàn xe khách lớn chạy đường dài, đường lại nhỏ nên mỗi lần có xe ở bãi ra, xe cộ phải dồn lại ở đầu đường Đinh Bộ Lĩnh”, một người dân trong khu vực cho hay.

img

Cửa ngõ bến xe Miền Đông vẫn phức tạp dù mới có cầu vượt dưới gầm cầu Bình Triệu.

Tương tự, một số khu vực nội thành tình trạng giao thông vẫn còn phức tạp, dễ xảy ra ùn tắc giao thông nhất là trong dịp lễ sắp tới. Sở GTVT TP.HCM cho biết trong tháng 4 sở đã xử lý 16 điểm có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông. Tuy nhiên trong số 34 điểm hiện có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông vẫn còn đến 8 điểm có tình trạng giao thông phức tạp. Ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc sở GTVT TP.HCM khẳng định trong dịp lễ 30.4 và 1.5 các đơn vị trực thuộc sở sẽ phối hợp đảm bảo giao thông tại các khu vực để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Chi tiết hơn, ngày 24.4 ông Trần Quốc Khánh, Chánh Thanh tra sở GTVT TP.HCM cho biết đơn vị này sẽ tăng cường 100% quân số để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ người dân nhân dịp Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30.4 và 1.5. Công tác này được đẩy mạnh trong thời gian 10 ngày (từ ngày 23.4.2018 đến hết ngày 2.5.2018).

Lực lượng thanh tra sẽ phối hợp các đơn vị xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông tại các “điểm nóng” như: Khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn, bến xe Miền Đông, bến xe Miền Tây. Dịp này Thanh tra sở  GTVT sẽ tập trung truy quét hoạt động “xe dù”, “bến cóc” đón trả khách trái phép ở khu vực trung tâm. Cụ thể như: đường Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Thái Bình, Phó Đức Chính, Võ Văn Kiệt; Lê Hồng Phong, Trần Phú, Nguyễn Duy Dương, Trần Bình Trọng, Sư Vạn Hạnh, Nguyễn Chí Thanh, Hùng Vương…

Trong tháng 4, lực lượng thanh tra đã phát hiện và xử lý 1.561 vụ vi phạm trên lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy với tổng số tiền xử phạt gần 8 tỷ đồng (tăng gần 300% số vụ vi phạm và tăng 466% số tiền xử phạt so với tháng 3).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem