Thứ ba, ngày 19/05/2026 11:28 GMT+7

TPHCM lên kế hoạch di dời hơn 23.400 căn nhà ven kênh rạch, nơi hối hả bàn giao, nơi vẫn chờ mặt bằng

Chinh Hoàng Thứ ba, ngày 19/05/2026 11:28 GMT+7
Từ nay đến năm 2030, thành phố dự kiến triển khai 44 dự án chỉnh trang đô thị ven kênh rạch với tổng vốn đầu tư hơn 166.000 tỷ đồng, nhằm di dời hàng chục nghìn hộ dân để "hồi sinh" các tuyến đường thủy. Tuy nhiên, theo ghi nhận nơi hối hả bàn giao, nơi vẫn chờ mặt bằng.
Ghi nhận dọc tuyến kênh Đôi, nhiều căn nhà xập xệ trên đường Hoài Thanh và Nguyễn Duy (khu vực phường Chánh Hưng và phường Phú Định) đã được tháo dỡ. 
Tại các vị trí đã tiếp nhận mặt bằng, nhà thầu đang khẩn trương huy động nhân lực, máy móc làm việc liên tục hai ca mỗi ngày để san lấp và xây dựng kè chống sạt lở. 
Hiện tại, hạng mục cầu Hiệp Ân 2 tham gia vào trục cảnh quan này cũng đã cơ bản thành hình.
Theo kế hoạch của Sở Xây dựng TPHCM, giai đoạn từ nay đến năm 2030, thành phố sẽ cải tạo diện mạo kênh rạch với quy mô lớn. Tổng số nhà ven kênh cần di dời trên toàn địa bàn khoảng 23.429 căn.
Đáng chú ý, áp lực giải tỏa tập trung lớn nhất tại khu vực bờ Nam kênh Đôi (thuộc các phường Bình Đông, Chánh Hưng và Phú Định). Khu vực này có khoảng 15.708 căn nhà cần di dời, chiếm hơn 65% tổng lượng nhà cần giải tỏa của toàn thành phố. Tại đây, thành phố dự kiến triển khai 21 dự án (gồm 17 dự án vốn ngân sách và 4 dự án xã hội hóa) với tổng vốn đầu tư khoảng 99.474 tỷ đồng.
Để giải quyết bài toán an cư cho hàng chục nghìn hộ dân sau khi giải tỏa, Sở Xây dựng TPHCM cho biết thành phố đang đề xuất triển khai 9 dự án nhà ở xã hội phục vụ riêng cho mục đích tái định cư ven kênh rạch.
Trong số này, 5 dự án sẽ được đầu tư bằng nguồn vốn công. 4 dự án còn lại được thực hiện theo hình thức xã hội hóa, không dùng vốn đầu tư công nhằm tháo gỡ các vướng mắc pháp lý liên quan đến các dự án hợp tác đầu tư trước đây của Công ty Dịch vụ Công ích quận 8 trước đây.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.