TP.HCM: Nhiều quán nhậu đồng loạt đóng cửa, từ chối nhận khách

Hồng Phúc Thứ bảy, ngày 20/02/2021 09:34 AM (GMT+7)
Nhiều quán nhậu tại TP.HCM đồng loạt đóng cửa sau khi được nhắc nhở về việc chấp hành quy định phòng dịch Covid-19. Một số quán vẫn mở nhưng từ chối nhận khách khi đã đủ số lượng quy định.
Bình luận 0

Tối 18/2, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã xuống các tuyến đường tập trung nhiều quán nhậu tại TP.HCM như Phạm Văn Đồng, Phan Xích Long, Hoàng Sa, Trường Sa... để kiểm tra việc chấp hành quy định phòng chống dịch Covid-19.

Sau khi được kiểm tra, ngay trong tối qua (19/2), khảo sát của Dân Việt cho thấy hầu hết quán nhậu trên đường Trường Sa đã đồng loạt đóng cửa, ngưng phục vụ khách. Con đường ngày thường được mệnh danh là "con đường ăn nhậu", đèn sáng choang, bàn ghế nối đuôi trên vỉa hè thì nay các quán đều tắt đèn tối om, chỉ lác đác 1-2 quán còn mở nhưng cũng chỉ phục vụ từ 2-3 bàn, mỗi bàn 3-4 khách.

Nhiều quán nhậu tại TP.HCM đồng loạt đóng cửa, từ chối nhận khách - Ảnh 1.

Đường Trường Sa khác hẳn mọi ngày, hầu hết quán nhậu đều đóng cửa tối 19/2. Ảnh: Hồng Phúc.

Khảo sát thêm trên đường Hoàng Sa, số lượng quán nhậu mở nhiều hơn so với đường Trường Sa nhưng số lượng khách phục vụ tại mỗi quán không quá đông như trước, bàn ghế được kê giãn cách.

Từ chiều tối, ông Nguyễn Hoàng Lộc, quản lý quán nhậu H.C trên đường Hoàng Sa (quận 3) đã cùng các nhân viên của quán treo băng rôn thông báo với khách về việc quán không phục vụ quá số người quy định do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Từ 19h, ông đã trực tiếp đứng bên ngoài để từ chối nhận khách vì bên trong đủ người.

"Quán chúng tôi thực hiện giãn cách giữa các bàn của khách hai hôm nay. Khách trước khi vào đều được yêu cầu rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt để chấp hành quy định của TP.HCM trong việc phòng dịch", ông Lộc nói.

Trên đường Phan Xích Long, một số quán nhậu vẫn hoạt động nhưng bàn ghế được kê cách nhau 2-3m, hạn chế số lượng khách bên trong.

Ghi nhận cũng cho thấy, lực lượng chức năng vẫn đi kiểm tra liên tục các quán nhậu trên nhiều tuyến đường kinh doanh dịch vụ này nhằm đảm bảo quy định về phòng dịch.

Ông Dương Anh Đức cho rằng quan điểm của TP là luôn tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp buôn bán, kinh doanh nhưng phải đảm bảo các quy định phòng dịch. Việc phục vụ quá 30 người là vi phạm, nhưng trước mắt, lãnh đạo TP.HCM chỉ nhắc nhở để quán ăn chấn chỉnh, tuân thủ đầy đủ quy định phòng dịch.

Ông nhấn mạnh các cơ sở phải cố gắng vì mình, vì mọi người. Nếu không may có một ca nhiễm ở đây thì quán phải đóng cửa 14 ngày, thiệt hại nhiều. 

Nhiều quán nhậu tại TP.HCM đồng loạt đóng cửa, từ chối nhận khách - Ảnh 3.

Các quán nhậu trên đường Hoàng Sa vẫn mở nhưng hạn chế số lượng khách, không còn cảnh ồn ào, tấp nập như vài hôm trước. Ảnh: Hồng Phúc.

Nhiều quán nhậu tại TP.HCM đồng loạt đóng cửa, từ chối nhận khách - Ảnh 4.

Trên đường Phan Xích Long, quán nhậu vẫn hoạt động và có xe của lực lượng chức năng túc trực bên ngoài. Ảnh: Hồng Phúc.

Nhiều quán nhậu tại TP.HCM đồng loạt đóng cửa, từ chối nhận khách - Ảnh 5.

Một quán nhậu trên đường Hoàng Sa treo thông báo sẽ không phục vụ quá số người quy định.Ảnh: Hồng Phúc.

Nhiều quán nhậu tại TP.HCM đồng loạt đóng cửa, từ chối nhận khách - Ảnh 6.

Các quán nhậu cũng chủ động trang bị nước sát khuẩn tay, đo thân nhiệt cho khách. Ảnh: Hồng Phúc.

Nhiều quán nhậu tại TP.HCM đồng loạt đóng cửa, từ chối nhận khách - Ảnh 7.

Giãn cách bên trong các quán nhậu, bàn của các nhóm khách cách nhau 2-3m. Ảnh: Hồng Phúc.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã chỉ đạo tạm dừng tất cả các hoạt động văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí, thẩm mỹ viện, karaoke, vũ trường, quán nhậu, quán bar, pub, beer club, massage, xông hơi, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử…từ 12h ngày 9/2 (28 Tết) cho tới khi có thông báo mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem