TP.HCM: “Nữ hoàng của các loại hoa” chưa ra chợ Tết đã hết

Trần Đáng Thứ bảy, ngày 15/01/2022 11:20 AM (GMT+7)
Anh Phạm Văn Vương, chủ vườn lan rừng ở phường Hiệp Bình Phước (TP.Thủ Đức, TP.HCM) vừa cho biết, đã thuê chỗ tại 3 chợ hoa Tết của TP để trình làng các sản phẩm hoa lan rừng cho giới chơi lan Tết.
Bình luận 0

Theo anh Vương, sẽ có 2.000 chậu lan rừng của nhà vườn sẽ phục vụ giới chơi Tết Nguyên đán.

TP.HCM: “Nữ hoàng của các loại hoa” chưa ra chợ Tết đã hết - Ảnh 1.

Anh Phạm Văn Vương, chủ vườn lan rừng ở phường Hiệp Bình Phước (TP.Thủ Đức, TP.HCM). Ảnh: Trần Đáng

Công phu trồng lan rừng

Hoa lan được xem là "nữ hoàng của các loại hoa" do vẻ đẹp vương giả.

Hiện, anh Vương và thợ làm vườn đang tất bật chăm sóc những chậu lan rừng để tung ra đúng dịp Tết cho người chơi.

Một chậu lan rừng ra chợ Tết không chỉ được dáng hoàn hảo mà nhất định phải cho hoa đẹp mới hài hòa.

Đây là những chậu lan rừng được anh Vương chăm sóc từ vài năm trước.

Theo anh Vương, lan rừng được mua từ những người đi rừng.

Sau đó, nhà vườn phải chăm cho cây lan phát triển ổn định, kích cho ra rễ và tháp vào giá thể.

Giá thể có thể là gốc cây, lũa cây, chậu đất…

Theo anh Vương, do đã thuần nên lan rừng thích hợp cho thời tiết khu vực đô thị như TP.HCM.

Hiện, nhu cầu chơi lan rừng ở đô thị TP.HCM khá lớn.        

Rất nhiều người đang ở chung cư. Mỗi chung cư chỉ có một ban công nhỏ nên ai cũng muốn có một góc không gian canh trong nhà.

TP.HCM: “Nữ hoàng của các loại hoa” chưa ra chợ Tết đã hết - Ảnh 3.

TP.HCM: “Nữ hoàng của các loại hoa” chưa ra chợ Tết đã hết - Ảnh 4.

TP.HCM: “Nữ hoàng của các loại hoa” chưa ra chợ Tết đã hết - Ảnh 5.

Một số lan rừng của anh Vương chào bán dịp Tết. Ảnh: Trần Đáng.

"Nếu có một giò lan rừng treo ban công để hằng ngày chăm tưới thì rất tao nhã", anh Vương thổ lộ.

Chưa ra chợ Tết đã hết lan rừng

Theo anh Vương, nhu cầu chơi lan, trong đó có lan rừng, vào dịp Tết cao gấp đôi ngày thường.

Chị Nguyễn Hà Y Chiêu, một chủ vườn lan rừng ở Củ Chi (TP.HCM) cho biết, hiện vườn không còn lan rừng.

"Các thương lái đã mua hết từ trước để bán chợ Tết", chị Chiêu cho biết.

 Anh Vương cho biết, hiện tại vườn cũng đã có khách tìm đến mua lan rừng.

Anh cũng đã chuẩn bị 2.000 chậu lan rừng lớn, nhỏ các loại để phục vụ người chơi dúng dịp Tết.

Đó là các loại lan rừng, như: Hạc vỹ, long tu, quế tháng tư, nhạn tháng 8, sóc, thủy tiên, phi điệp, hồ điệp, kiều, nghinh xuân (ngọc điểm)…

Năm nay, anh Vương vẫn giữ ổn định gía lan rừng như những năm trước.

TP.HCM: “Nữ hoàng của các loại hoa” chưa ra chợ Tết đã hết - Ảnh 6.

Dù chưa vào Tết Nguyên đán nhưng một số khách đã tím đến vườn của anh Vương lùng mua lan rừng. Ảnh: Trần Đáng

 Giá lan hồ điệp loại to 250.000 đồng/chậu, địa lan 80.000 đồng/chậu…

"Giá lan rừng sẽ dễ chấp nhận cho người chơi, sưu tầm lan rừng", anh Vương bộc bạch.

Anh Vương cũng cho biết, vừa nhập thêm 2.000 chậu lan rừng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem