TP.HCM: Nửa đêm vô cớ xông đến chém, cắt cổ nhân viên bảo vệ

Anh Nguyễn Chủ nhật, ngày 23/11/2014 20:49 PM (GMT+7)
Ông Thạnh đang trông coi tại khu vực bãi giữ xe của quán ăn S.Y thì Phú cầm con dao phay xông vào, lao đến đè lên người toan cắt cổ ông. Tuy nhiên ông Thạnh bừng tỉnh, kịp thời chống trả, gạt tay Phú ra, lập tức Phú vung dao chém liên tiếp vào đầu ông Thạnh...
Bình luận 0
Ngày 23.11, nguồn tin từ Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho hay, cơ quan này vẫn đang tạm giữ hình sự Phan Thanh Phú (SN 1973, ngụ quận Bình Thạnh, TP,HCM) để điều tra vụ tấn công, gây thương tích cho ông Nguyễn Văn Thạnh (SN 1960, ngụ quận Bình Thạnh) xảy ra lúc rạng sáng 21.11 tại quán ăn S.Y, nằm trên đường xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 28, quận Bình Thạnh.
img
Nạn nhân Nguyễn Văn Thạnh kể lại vụ việc và không hiểu sao bị người lạ tấn công, toan cắt cổ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h sáng 21.11 ông Thạnh đang trông coi tại khu vực bãi giữ xe của quán ăn S.Y thì Phú cầm con dao phay xông vào. Theo ông T kể thì, lúc này ông đang nằm trên võng thì Phú cầm dao lao đến đè lên người, toan cắt cổ ông. Tuy nhiên ông Thạnh bừng tỉnh, kịp thời chống trả, gạt tay Phú ra. Lập tức Phú vung dao chém liên tiếp vào đầu ông Thạnh. Cùng lúc này các nhân viên ngủ lại quán ăn S.Y đã nghe tiếng động liền thức dậy phát hiện và truy hô lên. Phú liền cầm con dao trên tay tháo chạy khỏi hiện trường. Ông Thạnh được các nhân viên của quán ăn nói trên đưa đến bệnh viện cấp cứu với vết cắt dài ở cổ và nhiều vết chém ở đầu; nhưng may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng và đến nay ông này đã xuất viện.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh đã vào cuộc truy xét, bắt giữ Phú vào sáng hôm sau (22.11) để điều tra.

Theo ông Thạnh, trước đây ông làm bảo vệ cho 1 công ty dệt nhưng sau đó nghỉ hưu. Gần đây thấy quán ăn S.Y gần nhà có tuyển dụng bảo vệ nên ông xin làm ca buổi tối. Ông Thạnh khẳng định, ông không có bất kỳ mâu thuẫn hay thù oán gì với Phú.

Ông Thạnh cùng các bảo vệ, người dân sinh sống quanh quán ăn S.Y cho biết thêm, Phú là thành phần bất hảo, thường lang thang đến nhiều nơi ở địa phương, trong đó có quán ăn S.Y để xin thuốc và con người có dấu hiệu bất bình thường. Hiện Công an quận Bình Thạnh đang điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem