TP.HCM: Thêm một bệnh nhân bị rắn hổ mang chúa cắn

Bạch Dương Thứ hai, ngày 28/09/2020 18:50 PM (GMT+7)
Chiều 28/9, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM đã thông tin về một trường hợp bị rắn hổ mang chúa cắn được chuyển đến từ Đắk Lắk.
Bình luận 0
TP.HCM: Thêm một bệnh nhân bị rắn hổ mang chúa cắn - Ảnh 1.

Bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy.

BS Nguyễn Thị Thúy Ngân, công tác tại đơn vị chống độc Khoa Bệnh Nhiệt đới cho biết bệnh nhân nam (35 tuổi, ngụ Đắk Lắk) nhập viện lúc 3h sáng 21/9. Khai thác bệnh sử bệnh nhân cho biết, khoảng 12 tiếng trước khi nhập viện, bệnh nhân đang làm việc cạnh bờ suối, thấy có con rắn nên dùng tay bắt, nên bị rắn cắn vào ngón trỏ của tay phải, sau đó buộc garo cổ tay và đi lấy nọc rắn.

Sau khi bệnh nhân nhập viện, bệnh viện yêu cầu mang con rắn lên. Bác sĩ nhận thấy đây là rắn hổ mang chúa dài khoảng 2,4m. Bệnh nhân được điều trị 5 lọ huyết thanh kháng độc rắn hổ. Do có biến chứng hoại tử mô mềm, cơ ở ngón tay nên bệnh nhân được thay huyết tương 1 lần.

TP.HCM: Thêm một bệnh nhân bị rắn hổ mang chúa cắn - Ảnh 2.

Con rắn được người nhà bệnh nhân mang đến bệnh viện.

Bên cạnh đó, bệnh nhân có biến chứng viêm cơ tim, mạch chậm nên được đặt máy tạo nhịp bên ngoài. BS Ngân cho biết ngày 28/9, do tình trạng hoại tử cơ đến xương ở vết rắn cắn, nên bệnh nhân được chỉ định tháo khớp ngón tay trỏ bên phải.

Hoàn cảnh bệnh nhân cũng khá khó khăn vì là lao động chính trong nhà. Công việc chính của bệnh nhân là làm rẫy, làm cỏ kiếm sống, có vợ và 2 con nhỏ, đang phải nuôi 2 người cha (cha ruột, cha vợ) bị tai biến.

Bệnh nhân bị rắn cắn tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem