TQ lần đầu khoe tên lửa đạn đạo tầm bắn 10.000km

Huy Phong (Theo Sputnik) Thứ hai, ngày 31/07/2017 06:25 AM (GMT+7)
Trung Quốc giới thiệu tên lửa đạn đạo liên lục địa mới DF-31AG trong lễ duyệt binh ngày 30.7.
Bình luận 0

Trung Quốc ngày 30.7 tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 90 năm thành lập quân đội tại căn cứ huấn luyện Chu Nhật Hòa, khu tự trị Nội Mông. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng tham dự sự kiện này.

Tại lễ duyệt binh, tên lửa đạn đạo liên lục địa mới DF-31AG của Trung Quốc lần đầu tiên được giới thiệu trước truyền thông và công chúng.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-31AG được cho là có tầm bắn lên hơn 10.000 km.

Cùng với tên lửa DF-31AG, Trung Quốc cũng phô diễn 129 máy bay và 571 phương tiện quân sự tại lễ duyệt binh. Hơn 40% phương tiện trong số này xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên.

TQ lần đầu tiên tung video khoe tàu ngầm hạt nhân

Lần đầu tiên Trung Quốc khoe với thế giới tàu ngầm hạt nhân của mình trong ngày kỉ niệm thành lập Hải quân Trung Quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem