Trả lời

  • Chúng tôi là đồng bào các dân tộc thiểu số ở xã đặc biệt khó khăn (xã 135), do trình độ dân trí còn thấp nên chưa hiểu gì về chính sách trợ giúp pháp lý đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Vậy xin hỏi: Trách nhiệm của các trung tâm và chi nhánh ở cơ sở trợ giúp pháp lý như thế nào? Cơ quan làm công tác dân tộc ở địa phương có trách nhiệm gì? (Ông Mùa A Só, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên)
  • Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình tại 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 
  • Trả lời câu hỏi phóng viên về vụ lở tuyết tại Nepal, Phó Phát ngôn viên Phạm Thu Hằng cho biết: “Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal, ngày 21.10, Đại sứ quán Nepal tại Ấn Độ khẳng định không có công dân Việt Nam nào trong danh sách những người thiệt mạng trong vụ lở tuyết ngày 15.10.
  • Sôi nổi, nhiệt tình, sáng tạo - đó là cảm nhận của khán giả sau Hội thi Nông dân tìm hiểu pháp luật An toàn giao thông (ATGT) do Hội ND tỉnh Bắc Giang phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức.
  • Hôm nay (13.10) Bộ GTVT sẽ chính thức công bố kết quả thi tuyển Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông (ATGT). Đây là kỳ thi tuyển lãnh đạo thứ ba được Bộ GTVT thực hiện sau khi đã tổ chức thi tuyển thành công Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Vận tải. 
  • Tại trụ sở Giáo hội Phật giáo tỉnh Hải Dương (số 20 đại lộ Hồ Chí Minh  TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) 14h30 chiều nay (2.10) diễn ra cuộc họp lần 2 của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hải Dương về việc kỷ luật với sư thầy Thích Thanh Cường (nổi tiếng sau vụ "đập hộp" iPhone 6).
  • Sau khi phát hiện việc mua bán danh hiệu TOP thẩm mỹ viện uy tín, PV Dòng Đời còn có căn cứ để xác thực việc “khuyết” Hội đồng thẩm định giải thưởng,  bao gồm các giáo sư, tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân như hồ sơ chương trình đã quảng bá. Các thẩm mỹ viện, spa, đơn vị làm đẹp… nằm trong TOP 10 khi được hỏi về chương trình bình chọn này cũng bày tỏ sự thất vọng ra mặt vì đã tham gia vào một chương trình nhộm nhoạm, sặc mùi mua bán.
  • Theo luật sư, Bệnh viện Đa khoa T.Ư Cần Thơ đã có công văn trả lời khiếu nại vượt quyền, không đúng theo quy định tại Điều 74, khoản 2, tiết b, Luật Khám chữa bệnh.
  • Sáng nay (12.6), tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường nhận định, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc chỉ thu hồi được rất ít tài sản trong các đại án tham nhũng.
  • Chiều nay (10.6), Quốc hội sẽ bắt đầu hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn với các thành viên Chính phủ. Phóng viên NTNN ghi nhận tâm tư của một số đại biểu Quốc hội trước hoạt động rất được cử tri cả nước và dư luận mong chờ.