Trà trộn

  • Dân Việt - Thông tin này được ông Trần Văn Thành, quyền Giám đốc Vườn Quốc gia Yok Đôn (huyện Buôn Đôn- Đăk Lăk), cho biết hôm 12.4.
  • (Dân Việt) - Nhiều ngày qua, ước tính có hàng chục tấn tỏi được tư thương vận chuyển từ đất liền ra đảo, nhằm mượn danh “tỏi Lý Sơn” để tiêu thụ dễ dàng và bán với giá cao hơn.
  • (Dân Việt) - Để chuẩn bị cung ứng 5 triệu con gà cho Hà Nội chuẩn bị ăn Tết, tỉnh Bắc Giang đang chuẩn bị gắn tem đồng loạt cho "Gà đồi Yên Thế".
  • (Dân Việt) - Trong số 104 đối tượng bị tạm giữ hình sự trong vụ triệt phá sới bạc lớn nhất miền Bắc, chỉ có 75 con bạc thật sự. Số còn lại là tay chân của “ông trùm” Đức “vẩu” trà trộn để giám sát các con bạc...
  • (Dân Việt) - UBND TP.Hà Nội vừa chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp, hợp tác xã bán rau an toàn để thực hiện dán tem vào sản phẩm.
  • (Dân Việt) - Một chiếc áo lụa Vạn Phúc cần tới 2,3 - 2,5m lụa, tương ứng với 500.000 - 1 triệu đồng; trong khi lụa Trung Quốc chỉ có giá 60.000 - 150.000 đồng/sản phẩm. Vì thế, một số hộ kinh doanh đã trà trộn các loại lụa chất lượng kém.
  • Dân Việt - “Ông Sarkozy có thừa lý do để muốn Gaddafi im lặng càng sớm càng tốt”, nhật báo Italia dẫn lời một nguồn tin Tripoli khẳng định.
  • (Dân Việt) - Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (quận 3, TP.HCM) của Hội đồng thi Trường CĐ Viễn Đông, chiều 15.7 có một đối tượng đã trà trộn vào điểm thi, chui vào toilet rồi lấy 5 điện thoại di động và thẻ gửi xe của thí sinh.
  • (Dân Việt) - Hiện nay, một số hộ nông dân cũng như doanh nghiệp tham gia GAP đang muốn trở lại sản xuất theo kiểu truyền thống, bởi một lý do khá đơn giản: Sản phẩm GAP chưa được thị trường thừa nhận.
  • Dân Việt - Hiện ở Trung Quốc có nhiều nam doanh nhân muốn có vệ sĩ nữ, điều này khiến nhu cầu vệ sĩ nữ đang tăng cao.