dd/mm/yyyy

Trại cá hồi của người dân Sa Pa tan hoang sau cơn mưa lũ bất ngờ

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, từ đêm ngày 4 đến rạng sáng 5/8, trên địa bàn thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai xảy ra mưa, mưa vừa, mưa to. Tại một số xã xuất hiện lũ ống tại các dòng suối gây ảnh hưởng, thiệt hại đến tài sản, cơ sở vật chất và đời sống của nhân dân.

Theo đó, lượng mưa đo được tại xã: Bản Hồ 86,6mm; Bản Khoang 38,2mm; Mường Hoa 34mm; Ô Quý Hồ 25,2, Thủy điện Séo Choong Hô 23,8mm... Mưa lớn kéo theo lũ ống đã ảnh hưởng, thiệt hại đến tài sản, cơ sở vật chất và đời sống của nhân dân.

Lào Cai: Mưa lũ gây thiệt hại nhiều tài sản, hoa màu tại Sa Pa - Ảnh 1.

Mưa lũ gây thiệt hại nhiều diện tích lúa ruộng của người dân thị xã Sa Pa. Ảnh: CTV.

Tại xã Bản Hồ, mưa lớn đã gây ra lũ ống kéo theo đất đá tràn xuống đường tỉnh lộ 152 thuộc địa phận thôn Hoàng Liên gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân. 

Lũ ống cũng gây đổ, ngập khoảng 25 ha diện tích lúa đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch thuộc các thôn Hoàng Liên, Bản Dền, Lave. Ngoài ra, mưa lớn cũng khiến cho khoảng 50 hộ dân tại thôn Hoàng Liên bị tốc mái, hư hỏng nhà cửa.

Lào Cai: Mưa lũ gây thiệt hại nhiều tài sản, hoa màu tại Sa Pa - Ảnh 2.

Lào Cai: Mưa lũ gây thiệt hại nhiều tài sản, hoa màu tại Sa Pa - Ảnh 3.

Mưa lũ khiến nhiều ngôi nhà, trường học bị tốc mái. Ảnh: CTV.

Mưa lũ cũng gây đổ, lấp gần 10 ha lúa, hơn 340 hộ dân thuộc hai xã Thanh Bình, Mường Hoa bị tốc mái, hư hỏng. Bên cạnh đó, mưa lớn cũng làm đứt 200m dây điện 35KV, đổ 7 cột điện (trung thế, hạ thế) tại xã Thanh Bình. 

Lào Cai: Mưa lũ gây thiệt hại nhiều tài sản, hoa màu tại Sa Pa - Ảnh 4.

Một chiếc xe máy bị mưa lũ cuốn trôi. Ảnh: CTV.

Trao đổi với Dân Việt, anh Giàng A Tú, thôn Suối Thầu Mông, xã Mường Bo cho biết: Trận mưa lũ đêm qua cuốn trôi nhiều đất đá, rác thải gây tắt nguồn nước, tràn vào ao nuôi cá hồi của gia đình nên số lượng cá bị chết rất nhiều.

Lào Cai: Mưa lũ gây thiệt hại nhiều tài sản, hoa màu tại Sa Pa - Ảnh 5.

Mưa lũ khiến gần 1 tạ cá hồi của gia đình anh Giàng A Tú, thôn Suối Thầu Mông, xã Mường Bo bị chết. Ảnh: CTV.

"Mưa lũ đã làm chết gần 1 tạ cá hồi 7 tháng tuổi và khoảng 1.000 con cá hồi bé mới nhập về nuôi. Để hạn chế thiệt hại thêm, hiện gia đình đang khơi thông ống dẫn nước vào ao, xả bùn đất và tắm muối cho đàn cá", anh Tú buồn rầu nói.

Hiện nay, UBND thị xã Sa Pa đang chỉ đạo các lực lượng chức năng thị xã Sa Pa, UBND các xã, phường tiếp tục thống kê thiệt hại về sản xuất; đồng thời tập trung khắc phục theo phương châm "4 tại chỗ". Huy động lực lượng tại chỗ và nhân dân trong khu vực giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông lâm nghiệp khắc phục tạm thời.


Linh - Nguyễn