dd/mm/yyyy

Trại cá nước lạnh VietGAP đầu tiên ở miền biên ải

Trại cá đặc sản nước lạnh của ông Lưu Văn Quang ở Bát Xát (Lào Cai) mới được đoàn công tác của Chủ tịch T.Ư Hội nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng đến thăm có diện tích 1ha chuyên nuôi cá tầm, cá hồi với doanh thu hàng năm đạt trên 7 tỷ đồng.

Được biết, ông Quang bắt tay vào nuôi hai loài cá tầm, cá hồi từ năm 2008. Đây cũng là cơ sở nuôi cá nước lạnh đầu tiên và quy mô lớn nhất tại Bát Xát. Ông Quang cho biết, sau thời gian khá dài khảo sát kỹ lưỡng về địa chất, nguồn nước, tìm hiểu các điều kiện nuôi cá nước lạnh mới dám mạnh dạn đầu tư thả 1 vạn con giống.

Vụ đó, chẳng hiểu sao thả một thời gian, cá đồng loạt chết trắng bể. Nhờ xét nghiệm, tham vấn nhiều nơi, ông Quang mới biết là do cá bị bệnh, nhưng thiếu kinh nghiệm, kỹ thuật nên chưa xử lý kịp.

Sau vụ đó, ông Quang mày mò, học hỏi nhiều nơi về kỹ thuật nuôi cá nước lạnh. Hiện cơ sở này đã mở rộng thành 10 bể nuôi lớn nhỏ. Mỗi lứa, xuống gần 2 vạn con giống.

“Điều kiện thuận lợi để nuôi cá hồi, cá tầm thương phẩm ở đây là nguồn nước tự nhiên, dồi dào và đảm bảo chất lượng. Đến nay có thể khẳng định vùng đất này nuôi giống cá tầm có thể đạt tỷ lệ sống trên 90%, trong đó cá hồi đạt 70%”, ông Quang chia sẻ.

Theo ông Quang, đến nay trại cá của ông đang áp dụng quy trình nuôi cá an toàn VietGAP, trong đó chủ yếu là nuôi cá thương phẩm với năng suất năm 2019 ước đạt khoảng 50 tấn. Bên cạnh việc nuôi cá thịt, gia đình ông Quang còn chủ động được nguồn giống cung cấp cho trại và bà con trong vùng.

Khách trải nghiệm việc thu hoạch cá tại trại cá nước lạnh của ông Quang.
Khách trải nghiệm việc thu hoạch cá tại trại cá nước lạnh của ông Quang.
Ông Quang chăm sóc cá tại trang trại của gia đình.
Ông Quang chăm sóc cá tại trang trại của gia đình.
Trang trại của ông Quang là cơ sở nuôi cá nước lạnh đầu tiên và quy mô lớn nhất tại Bát Xát.
Trang trại của ông Quang là cơ sở nuôi cá nước lạnh đầu tiên và quy mô lớn nhất tại Bát Xát.
Ông Quang xây dựng hệ thống lọc dẫn nước từ suối tự nhiên vào trang trại để nuôi cá.
Ông Quang xây dựng hệ thống lọc dẫn nước từ suối tự nhiên vào trang trại để nuôi cá.
Ngoài nuôi cá thịt, ông Quang còn rất thành công trong việc sản xuất, kinh doanh cá giống.
Ngoài nuôi cá thịt, ông Quang còn rất thành công trong việc sản xuất, kinh doanh cá giống.
Hiện, trại cá của ông Quang đang nhân nuôi nhiều sản phẩm cá tầm khổng lồ có nhiều con có trọng lượng hàng chục kg/con.
Hiện, trại cá của ông Quang đang nhân nuôi nhiều sản phẩm cá tầm khổng lồ có nhiều con có trọng lượng hàng chục kg/con.
Khu trại cá thương phẩm đem về cho gia đình ông Quang hàng chục tấn sản phẩm/năm.
Khu trại cá thương phẩm đem về cho gia đình ông Quang hàng chục tấn sản phẩm/năm.
Trần Quang