Trần đình long
-
Không phải ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long mới là người giàu nhất sàn chứng khoán nếu tính theo lượng cổ phiếu cá nhân nắm giữ trực tiếp.
-
Cập nhật mới nhất từ Forbes, tài sản của các tỷ phú Việt đều suy giảm trong 2 tuần đầu năm. Ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan - không còn nằm trong danh sách tỷ phú USD.
-
Lô 100 container loại 20 feet do Hòa Phát sản xuất đã được bán cho khách hàng là Công ty TNHH New Way Lines. Đây là lô container đầu tiên mà doanh nghiệp của tỷ phú Trần Đình Long xuất ra thị trường sau 2 năm đầu tư nhà máy sản xuất vỏ container tại Bà Rịa – Vũng Tàu.
-
Tạp chí Forbes (Mỹ) vừa công bố danh sách tỷ phú thế giới năm 2023. Đáng chú ý, danh sách công bố lần này đã giảm từ 2.668 người, xuống chỉ còn 2.640 tỷ phú giàu nhất hành tinh. Trong đó, 6 tỷ phú USD đến từ Việt Nam.
-
Ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup; ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát; ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Masan... đã nhận thù lao 0 đồng trong năm 2022.
-
Cổ phiếu HPG hồi phục mạnh 3 tuần liên tiếp, giúp tài sản trên sàn của ông Trần Đình Long hồi lại gần nửa tỷ USD, qua đó đưa Chủ tịch Hòa Phát trở lại danh sách tỷ phú USD sau khi rời vị trí này tuần đầu tháng 11.
-
Trong 1 năm qua, giá cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát đã mất hơn 70% giá trị, khiến ông Trần Đình Long – Chủ tịch Hòa Phát không còn là tỷ phú USD.
-
CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) vừa trải qua ngày giao dịch đáng nhớ, với giá cổ phiếu rớt mạnh và thanh khoản lập kỷ lục mới.
-
Tài sản ròng của 7 tỷ phú USD Việt Nam theo danh sách của Forbes hiện có giá trị khoảng 15,8 tỷ USD, "bốc hơi" 6,4 tỷ USD khi thị trường chứng khoán liên tiếp "bục đáy", về mức thấp nhất 20 tháng qua.
-
Hòa Phát bắt đầu tham gia lĩnh vực nông nghiệp hiện đại, đặt ra nhiều mục tiêu lớn. Thế nhưng, cũng giống những tỷ phú khác, chuyện làm nông nghiệp của tỷ phú Trần Đình Long không quá dễ dàng.