Trần Hiểu

  • Vở nhạc kịch “Thằng gù nhà thờ Đức Bà” (Notre Dame De Paris) phiên bản Việt sẽ tái ngộ khán giả TP.HCM qua các suất diễn đều đặn vào 20 giờ thứ 6 hằng tuần tại sân khấu ca nhạc kịch Cao Minh (số 255/47 bis Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh).
  • Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương cho biết, Sở đã chỉ đạo Hội đồng nhà trường tường trình lại toàn bộ sự việc đưa đoàn học sinh đi tham quan, dã ngoại dẫn đến 7 học sinh chết đuối tại biển Cần Giờ.
  • chiều 6.1, ông Trần Hiếu - Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Bình Dương cho biết, Sở đã chỉ đạo Hội đồng Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm tường trình lại toàn bộ sự việc; đồng thời yêu cầu các cá nhân liên quan tự nhận trách nhiệm trước khi báo cáo lên tỉnh để có hướng xử lý tiếp theo.
  • (Dân Việt) - Đã đi qua 77 mùa xuân nhưng mỗi khi bước lên sân khấu, ông vẫn “phiêu” như thuở còn tráng niên. Nghiệp cầm ca nó “vướng” vào ông như một định mệnh để rồi nhiều lần suýt “tử vì nghiệp”.
  • (Dân Việt) - Những khúc ca nổi tiếng của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu vừa được trình diễn trong Chương trình “Còn mãi với thời gian số 18” và thực sự để lại nhiều xúc cảm trong lòng khán giả.
  • Dân Việt - Mặc vest sang trọng nhưng cách dẫn chuyện mộc mạc, gần gũi của nhạc sĩ Trần Tiến vẫn giữ được cái chất lãng tử, du ca. Ông chẳng ngại kể chuyện thời xưa "bị anh Hiếu bắt cởi truồng đứng nhìn anh ấy tắm ngoài sông Hồng" hay "anh Hiếu rủ tè vào lỗ dế để dế chui lên"...
  • Phó văn phòng UBND tỉnh Cà Mau Trần Hiếu Hùng cho biết, chương trình văn nghệ hưởng ứng năm an toàn giao thông của Đoàn kịch 3 (Nhà hát Tuổi Trẻ) có thể bị hủy vì vé phát hành in hình phù hiệu cầu vai của Lục quân Hoa Kỳ.
  • (Dân Việt) - Tôi vẫn nói tôi luôn luôn là một người tình, một người tình đắm say trong âm nhạc, một người tình của những người tình của tôi nữa, nhạc sĩ Phạm Duy tâm sự trước show diễn thứ năm tại quê hương.