Trang điểm đậm, váy bó sát, bé gái 6 tuổi đăng quang Hoa hậu nhí gây tranh cãi

Hồng Linh Thứ sáu, ngày 29/11/2019 09:41 AM (GMT+7)
Baifern Freya đăng quang ngôi vị Miss Teen Thailand 2019 nổi bật với gương mặt bầu bĩnh, ánh nhìn thu hút.
Bình luận 0

img

Baifern Freya tham gia cuộc thi sắc đẹp dành cho trẻ em tại Thái Lan.

Nhờ ngoại hình xinh xắn, đáng yêu, cô bé Baifern Freya - 6 tuổi đang trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội không chỉ ở Thái Lan mà cả ở Trung Quốc, Việt Nam. Được biết Baifern Freya là người giành giải thưởng Miss Teen Thailand 2019 với phần thể hiện ấn tượng, đặc biệt là màn catwalk chuyên nghiệp trên đôi giày cao gót. Cô bé còn được so sánh với nữ diễn viên xinh đẹp bậc nhất Thái Lan Baifern Pimchanok không chỉ vì trùng tên mà còn do cả hai đều sở hữu ngoại hình nổi bật.

img

Cô bé tự tin sải bước trên đôi giày cao gót.

img

Baifern Freya tạo dáng chuyên nghiệp như người lớn.

img

Nhiều người gọi cô bé là phiên bản nhí của nữ diễn viên Baifern Pimchanok.

Bên cạnh lời khen cho nhắc sắc nổi bật ngay từ khi còn nhỏ của Baifern Freya, cư dân mạng lên tiếng phản đối việc cô bé phải trang điểm đậm, mặc đồ bó, phá hỏng sự ngây thơ, hồn nhiên. Trên Instagram của Baifern Freya thường xuyên đăng tải những hình ảnh cô bé tham gia các đấu trường nhan sắc. Đặc biệt, cư dân mạng càng nhận thấy rõ sự khác biệt khi so sánh những hình ảnh đời thường với nét tinh nghịch đáng yêu rất trẻ con của cô bé.

img

Baifern Freya trang điểm đậm và mặc váy bó sát.

img

Cô bé đã có kinh nghiệm tham gia các cuộc thi.

img

Trong khi bức ảnh đời thường của cô bé hồn nhiên và đúng lứa tuổi hơn.

img

Nhiều người yêu thích nét tinh nghịch của Baifern Freya hơn sự già dặn.

Từ đó dấy lên tranh cãi khi một số người lên tiếng phản đối các cuộc thi sắc đẹp dành cho trẻ em. Ý muốn các cuộc thi này nên thay đổi cho phù hợp với độ tuổi các em, không nên để trẻ nhỏ trang điểm quá sắc nét, phải đi giày cao gót hay mặc những bộ đồ không phù hợp với lứa tuổi. 

img

Để trẻ em thi đấu sắc đẹp liệu có phải đánh mất tuổi thơ của các em?

Đây không phải lần đầu tiên cuộc thi sắc đẹp cho trẻ em gặp phải ý kiến trái chiều. Tại Anh, các cuộc thi này ngày càng phổ biến và lan rộng sang các nước chấu Âu và đến cả Mỹ. Những cô bé từ 4 tuổi được trang điểm, đi catwalk cố gắng thể hiện mình là một nữ hoàng. Một số cho rằng, trẻ em đang bị buộc lớn quá nhanh. Cũng có một số ý kiến bảo vệ rằng việc này có thể do trẻ thích và góp phần định hướng phát triển trong tương lai,

img

Cuộc thi Hoa hậu nhí được tổ chức tại nhiều quốc gia.

img

Trẻ em không được khuyến khích trang điểm đậm và mặc đồ không phù hợp.

img

Có phải các cuộc thi sắc đẹp này đã đánh mất tuổi thơ của trẻ nhỏ?

Muốn biết thế gian có bao kiểu nội y hãy ngắm vận động viên Hàn phải bỏ xứ vì quá sexy

Lee Hee Eun và Jeon Ji Su gây mê với những màn thả dáng cùng nội y.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem