Tranh cướp đầu pháo tại Lễ hội đền Kỳ Cùng - Tả Phủ

Chang Liễu Thứ tư, ngày 14/03/2018 19:49 PM (GMT+7)
Hàng chục nghìn người đổ dồn về khu vực trước đền Tả Phủ (Phường Hoàng Văn Thụ, TP.Lạng Sơn) để chứng kiến và tham gia cướp đầu pháo với hy vọng một năm mới nhiều may mắn và tài lộc.
Bình luận 0

Lễ hội đầu pháo Kỳ Lừa – Tả Phủ diễn ra ngày 14.3 (tức 27 tháng Giêng Mậu Tuất) quy mô, phong phú với các trò múa sư tử, chơi cờ người, đặc biệt là trò chơi cướp đầu pháo và rước kiệu từ đền Tả Phủ về đền Kỳ Cùng.

img

Đông nghịt người chen chân tại con đường kiệu rước đi qua.

Hội đầu pháo nổi tiếng Lạng Sơn có từ thế kỷ 17, gắn với truyền thuyết lịch sử thể hiện lòng nghĩa hiệp của viên tướng thời Hậu Lê là Thần Công Tài đã có công xây dựng chợ Kỳ Lừa. Từ sáng sớm, hàng chục nghìn du khách cùng đông đảo bà con các dân tộc trong vùng có mặt tại đền Tả Phù, (phường Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn) để tham gia lễ hội

 .img

Biển người chen chúc nhau vì vậy phải nhờ đến lực lượng Công an và an ninh khu vực để đảm bảo trật tự tại lễ hội.

img

Kiệu sẽ được rước vào đúng giờ Ngọ từ đền Tả Phủ về đền Kỳ Cùng.

img

Khắp các tuyến phố mà đoàn rước kiệu đi qua, du khách dễ dàng bắt gặp hương án của các hộ dân ven đường bày biện để đón đoàn rước hội. Mỗi gia đình đều bày biện mâm cỗ của gia đình với lợn quay đặc trưng vàng ruộm.

img

Ban tổ chức thông qua thể lệ của cuộc tranh cướp đầu pháo tại lễ hội.

img
Trưởng ban tổ chức lễ hội trực tiếp đốt sợi dây có mắc đầu pháo.

img

 Vào ngày 27 tháng Giêng âm lịch, tại lễ hội này, một cây pháo bông dài khoảng 8 tấc, to 1,5 cm, đầu pháo có vòng đồng đính được đốt để làm lễ.

img

Sau lệnh “khai hạ cây nêu” ngay trước đền Tả Phủ là tục cướp vòng đồng ở đầu pháo. Đầu pháo là một vòng được mạ bởi 5 kim loại quý.

img

Khi đầu pháo rơi xuống cũng là lúc thanh niên trai tráng lao vào giành nhau đầu pháo. Người dân quan niệm rằng tranh được đầu pháo là luôn có tài lôc, sức khỏe và nhiều may mắn. Tậm chí chỉ cần được cầm đầu pháo trong tay là coi như đã được may mắn trong năm mới. Tuy vậy, để sở hữu được đầu pháo “may mắn” này không hề đơn giản. Nhiều người chỉ vừa mới chạm được vào đã có hàng chục bàn tay khác cướp mất.

img

Lễ cướp đầu pháo ở Lạng Sơn diễn ra vui vẻ, lực lượng chức năng tăng cường để đảm bảo an ninh trật tự, bất cứ hành vi quá khích nào đều được lực lượng chức năng nhanh chóng can thiệp.

img

Hàng nghìn người dân và du khách tới tham dự, chăm chú theo dõi.

img

Người may mắn trong lễ cướp đầu pháo năm nay là anh Hứa Văn Lập (dân tộc Nùng, trú tại thôn Phai Lừa, xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn). Ngoài việc được lưu giữ đầu pháo may mắn, anh còn được nhận được từ BTC 3 triệu đồng, một mâm xôi, gà, một mâm hoa quả, và đặc biệt còn được đoàn lân sư tháp tùng rước đầu pháo về dâng lên bàn thờ tổ tiên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem