Tranh Đông Hồ
-
Trong khuôn khổ Festival "Về miền quan họ - 2023", nhiều du khách đến Bắc Ninh lần đầu tiên được trải nghiệm, tham quan Nhà trưng bày tranh dân gian Đông Hồ tại thôn Đông Khê, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành. Nhiều du khách trẻ thích thú khi trực tiếp sờ vào nguyên nguyên liệu làm tranh, rồi tự tay làm bức tranh Đông Hồ mình yêu thích.
-
Thực sự khi lần đầu đến nhà hoạ sĩ Tào Linh tôi hơi bất ngờ, không có bức tranh nào trên dọc lối đi lên, nơi duy nhất tranh hiện diện là xưởng vẽ ở tầng cao nhất trong nhà.
-
Ngoài các chuyến đi, chàng trai Ngô Quý Đức (Hà Nội) còn tổ chức các buổi hội thảo để giới thiệu tới các bạn trẻ về làng nghề truyền thống, thậm chí, cho họ trải nghiệm về cách làm ra mặt nạ giấy bồi, chuồn chuồn tre…
-
Triển lãm “Con đường” trưng bày gần 100 tác phẩm nghệ thuật được thực hiện bởi nhóm nghệ sĩ tại Latoa Indochine. Tất cả tác phẩm đều là đề tài tranh dân gian quen thuộc như Tranh Hàng Trống - Đông Hồ - Kim Hoàng nhưng được làm mới hoàn toàn trên chất liệu sơn mài - khắc.
-
Gà Hồ ở thôn Lạc Thổ, thị trấn Hồ (Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh), không đơn thuần là loài vật nuôi có hình dáng đẹp, trọng lượng lớn và chất lượng thịt thơm ngon được chọn là giống gà tiến Vua và đi vào tranh dân gian Đông Hồ.
-
Nằm ở bờ Nam sông Đuống, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh từ xưa đã nổi tiếng với làng tranh Đông Hồ và các di tích lịch sử văn hóa như chùa Dâu, chùa Bút Tháp, thành cổ Luy Lâu… Không chỉ có thế, nơi đây còn nức tiếng với những món ăn dân dã và những thức quà đậm chất đồng quê Bắc Bộ.
-
Làng Mái là tên xưa của làng Đông Hồ thuộc xã Song Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh, là cái nôi sinh ra nghề tranh dân gian Đông Hồ. Mang vẻ đẹp mộc mạc say đắm của của văn hóa làng quê Việt Nam nhưng các nghệ nhân tranh Đông Hồ đang canh cánh nỗi lo mai một khi giới trẻ không đam mê theo nghề...
-
Vừa mới đặt chân tới nhà bà Nguyễn Thị Oanh (thuộc thôn Đông Khê, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh), tôi đã thấy choáng ngợp bởi không gian tranh kín gian nhà. Niềm đam mê tranh Đông Hồ đã giúp bà có động lực tiếp nối nghiệp bố chồng để làm nghề.
-
Mai Thiên Bình, nam sinh Việt ứng dụng công nghệ plasma giúp tăng chất lượng của tranh Đông Hồ vừa được ĐH Vanderbilt cấp học bổng 250.000 USD, tương đương 5,8 tỷ đồng.
-
Chiều cuối năm, con dâu của nghệ nhân Nguyễn Hữu Sam bận in tranh chuẩn bị bán Tết. Những con gà Hồ với đặc trưng đầu công, mào sít, đuôi nơm... trông rất sinh động.