Tranh giả
-
Dù chiều 19.7 Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM đã ra thông cáo báo chí trong đó có nội dung về “tạm giữ tất cả 17 bức tranh thuộc bộ sưu tập của ông Vũ Xuân Chung để phục vụ công tác điều tra”, nhưng theo luật về quyền sở hữu tài sản của công dân thì bảo tàng rất khó để được phép tạm giữ.
-
Ngày 21.7, ông Trịnh Xuân Yên - Phó Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM, cho biết rất khó thu hồi các bức tranh giả tại triển lãm.
-
Giới chuyên môn đang đặt nghi ngờ vụ triển lãm tranh “Những bức tranh trở về từ châu Âu” bị cho là giả có thể là một vụ “rửa tranh” mà mắt xích câu chuyện này là nhà sưu tập Hà Thúc Cần nhưng ông đã không còn nữa để hóa giải.
-
15 bức tranh bị cho là giả và 2 bức tranh bị cho là mạo danh trong số 17 bức tranh tại triển lãm “Những bức tranh trở về từ châu Âu” vừa diễn ra tại Bảo Tàng Mỹ thuật TP HCM.
-
"Ngay từ đầu khi phát hiện ra bức tranh của mình bị mạo danh thành tranh của cố hoạ sỹ Tạ Tỵ, thì tôi đã rất có thiện chí muốn trực tiếp gặp ông Chung để báo cho ông biết và có thể giúp ông giải quyết tai nạn này, nhưng ông đã không tới cuộc gặp như ông đã hẹn thông qua bảo tàng", họa sĩ Thành chương nói.
-
Hội đồng giám định tranh trong triển lãm "Những bức tranh trở về từ Châu Âu" kiến nghị Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh có văn bản gửi tới Công an TP.Hồ Chí Minh, Thanh tra Sở VHTT TP.Hồ Chí Minh vào cuộc để điều tra nguồn gốc của các bức tranh.
-
Đó là khẳng định của một số lãnh đạo Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Mỹ thuật TPHCM, Sở VHTT TPHCM, một số chuyên gia, nhà nghiên cứu, phê bình, họa sĩ… phát biểu với báo chí về những bức tranh trong triển lãm "Những bức tranh trở về từ Châu Âu".
-
Ông Lê Huy Tiếp cho biết, ngày 19.7, sẽ có cuộc họp với Bảo tàng TPHCM do Bộ văn hóa, Hội mỹ thuật thành phố đề xuất. Dự kiến sẽ có ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật vào tham dự cuộc họp lần này.
-
Tiếp tục diễn biến về việc tác phẩm bị đem ra tại triển lãm tranh từ châu Âu về dưới tên của tác giả Tạ Tỵ, họa sĩ Thành Chương đã có cuộc trò chuyện với PV Dân Việt.
-
Họa sĩ Thành Chương đã sốc nặng khi thấy bức tranh 'Trừu tượng' do mình vẽ từ năm 1970 đã bị tẩy xóa tên tác giả, đổi thành tên Tạ Tỵ và được nói là vẽ từ năm 1952.