Trao hàng ngàn món quà Tết cho bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn

Diệu Linh Thứ sáu, ngày 06/01/2023 06:04 AM (GMT+7)
Tết Nguyên đán Quý Mão, toàn ngành BHXH Việt Nam sẽ trao hàng ngàn món quà Tết cho bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.
Bình luận 0

Chiều 5/1, BHXH Việt Nam tổ chức Chương trình mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn- Xuân Quý Mão 2023". 

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã trao 100 suất quà cho bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn tại 5 bệnh viện ở Hà Nội. 

Trao hàng ngàn món quà Tết cho bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 1.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại Chương trình. Ảnh CTV

Phát biểu tại Chương trình, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh khẳng định, đây là hoạt động thiết thực của công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH Việt Nam chia sẻ với người có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. 

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh cho biết, để thiết thực giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn trên phạm vi cả nước, riêng trong năm 2023 và nhân dịp Tết nguyên đán Quý Mão này, Chương trình Tết ấm cho người có hoàn cảnh khó khăn đã được BHXH Việt Nam mở rộng hơn cả về quy mô và quà tặng. 

Nếu như ở hai năm 2021, 2022, Tết ấm chỉ dừng lại ở việc trao quà cho bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn phải ở lại bệnh viện điều trị trong dịp Tết Nguyên đán thì trong năm 2023 này, Tết ấm đã lan tỏa tới cộng đồng xã hội với những món quà an sinh lâu dài cho người dân, là những cuốn sổ BHXH, tấm thẻ BHYT.

Trao hàng ngàn món quà Tết cho bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 2.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh trao quà cho 5 đại diện là người nhà bệnh nhân. Ảnh CTV

“Riêng nội dung tặng quà cho bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn phải ở lại bệnh viện điều trị trong dịp Tết Nguyên đán với hàng ngàn suất quà dự kiến được trao tại cơ sở y tế khám chữa bệnh BHYT trong phạm vi cả nước”- Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh chia sẻ.

Ngoài ra, trong năm 2022, đã có trên 16.000 sổ BHXH và 130.000 thẻ BHYT được trao tặng đến người có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước bằng nguồn huy động được từ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành BHXH Việt Nam và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Chương trình mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn đã được BHXH Việt Nam duy trì tổ chức thường niên từ năm 2020.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem