Trâu bị điện giật chết do cáp viễn thông kéo "chui"

Trần Hòe Thứ ba, ngày 24/12/2019 16:02 PM (GMT+7)
Một con trâu cái mang thai của người dân ở Thừa Thiên- Huế bị điện giật chết do cáp viễn thông kéo "chui" trên trụ điện của ngành điện lực.
Bình luận 0

Chiều 24/12, ông Nguyễn Đại Phúc- Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thừa Thiên- Huế cho biết, đơn vị này đã yêu cầu cơ quan chức năng xử lý cương quyết vụ cáp viễn thông của một doanh nghiệp kéo "chui" - chưa được ngành điện lực đồng ý - dẫn đến sự cố rò rỉ điện trên dây cáp làm một con trâu của người dân bị giật chết.

img

Hiện trường vụ con trâu cái mang thai bị điện giật chết. 

Trước đó, vào tối 23/12, tại thôn Mong An (xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, Thừa Thiên – Huế), con trâu cái trưởng thành đang mang thai của ông Hoàng Hạt khi đi qua một trụ điện thì bất ngờ bị điện giật chết. Tại hiện trường có một sợi dây từ cột sà xuống vướng vào khiến con trâu này bị giật điện chết.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình ông Hạt định giá con trâu 40 triệu đồng. Sau khi bán con trâu được 4 triệu đồng, gia đình đã yêu cầu phía đơn vị chủ sợi cáp viễn thông kéo "chui" phải hỗ trợ số tiền 36 triệu đồng. Trước yêu cầu của gia đình ông Hạt, doanh nghiệp viễn thông này đã cam kết sẽ hỗ trợ số tiền trên trong vòng 7 ngày.

Theo ông Nguyễn Đại Phúc, Công ty điện lực Thừa Thiên Huế luôn yêu cầu mọi dây viễn thông trước khi treo phải được Công ty đồng ý thỏa thuận về mặt kỹ thuật. "Nếu phát hiện dây viễn thông treo không phép, Công ty sẽ yêu cầu tháo dỡ và báo cáo Sở Thông tin- Truyền thông xử lý ngay”- ông Phúc khẳng định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem