Trâu bò

  • Lời cảnh báo của ông Lù Văn Tính, Chủ tịch UBND xã Chiềng Ngần: "Vào đấy, cẩn thận ruồi chui vào bụng" là không sai. Ông còn bảo, ruồi bay nhung nhúc hàng ti tỉ con, không chỗ nào thiếu bóng dáng ruồi.
  • (Dân Việt) - Bao năm nay, ông Phùng Đình Lộc (82 tuổi) ở thôn Đông Lao, xã Đông La, Hoài Đức, Hà Nội cần mẫn đi khắp thôn xóm tình nguyện làm việc công. Ông được mệnh danh là ông già môi trường, ông già trồng cây.
  • (Dân Việt) - Sự lãnh cảm của các cơ quan chức năng ở câu chuyện mỗi ngày thương lái Trung Quốc vào Việt Nam mua thêm một thứ lạ đời đặt ra câu hỏi: Chính sách bảo vệ nông nghiệp, nông thôn của Đảng, Nhà nước đang được thực thi như thế nào?
  • (Dân Việt) - Tin từ Sở NNPTNT tỉnh Hà Giang cho biết, đợt rét đậm, rét hại kéo dài vừa qua đã khiến ít nhất 70 con trâu bò của địa phương bị chết, tập trung ở các huyện Vị Xuyên, Quang Bình và Hoàng Su Phì.
  • (Dân Việt) - Suốt 1 năm qua, ông Nguyễn Văn Hùng – chủ lò mổ trâu bò Năm Xuân (ấp 3, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, Long An) gửi đơn nhiều nơi tố cáo bà Trương Ngọc Thúy – Giám đốc Công ty Dệt may Tonga Việt Nam (phường 6, TP.Tân An, Long An) lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt của ông 11 tỷ đồng.
  • (Dân Việt) - Nhà nước có chính sách hỗ trợ thế nào nếu lợn gà, trâu bò bị chết do rét đậm, rét hại? Đối tượng được hỗ trợ và thủ tục nhận hỗ trợ thế nào? (Hoàng Văn Sắn, Mèo Vạc, Hà Giang)
  • (Dân Việt) - Thời điểm gần đến Tết Nguyên đán, trung bình, mỗi ngày có đến cả hàng nghìn con trâu, bò được các đầu nậu vô tư "dắt" qua biên giới Tây Nam về nước.
  • (Dân Việt) - Bộ NNPTNT vừa có công văn số 79/BNN-HTQT đề nghị Chính phủ cho phép nhập khẩu trở lại các sản phẩm nội tạng động vật trắng.
  • Mấy ngày nay nhiệt độ ở đây xuống rất thấp, nhiều hộ dân trong xã Thài Pìn Tủng (Hà Giang) đã nhốt bò trong chuồng cả ngày đêm, mặc quần áo cũ và cho bò uống rượu để chống rét.
  • (Dân Việt) - Ngành nông nghiệp và nông dân các tỉnh miền núi phía Bắc đang tích cực triển khai các biện pháp chống rét cho trâu bò, vật nuôi trong đợt rét đậm, rét hại kéo dài này.