Trâu sùi bọt mép, gọi bác sĩ thú y tới khám thì lộ bí mật phạm pháp

Nguyễn Thái - Daily Mail Chủ nhật, ngày 11/07/2021 11:25 AM (GMT+7)
Nhận thấy con trâu có biểu hiện bất thường, một nông dân đã gọi bác sĩ thú y tới khám. Khi kiểm tra máng nước của trâu, bác sĩ liền báo ngay cho cảnh sát.
Bình luận 0

img

Ảnh minh họa: Mediadrumimages

Tờ Daily Mail hôm 8/7 đưa tin, vụ việc xảy ra tại một ngôi làng ở bang Gujarat, Ấn Độ. 

Dilipsinh Baldev, sĩ quan cảnh sát địa phương, cho biết, một người nông dân đã gọi bác sĩ thú y khi nhận thấy những con trâu trong nhà đều bị sùi bọt mép. 

Khi kiểm tra chuồng nuôi, bác sĩ thú y phát hiện máng nước của gia súc có mùi lạ và phần nước ở máng bị đổi màu. 

Nguyên nhân là do chủ trâu cùng 2 nông dân khác đã lén giấu những chai rượu lậu tự pha chế trong máng nước. Một số chai rượu lậu bị vỡ và hòa vào nguồn nước uống cho đàn trâu.

Bác sĩ thú y lập tức báo với cảnh sát về vụ việc. Các sĩ quan cảnh sát đã đột kích vào trang trại của người nông dân và phát hiện hơn 100 chai rượu lậu, trị giá hơn 32.000 rupee (gần 10 triệu đồng). Ba nông dân bị bắt giữ vì liên quan tới vụ việc. 

Việc tự ý sản xuất, mua, bán, vận chuyển rượu bị cấm ở bang Gujarat. Người vi phạm có thể bị phạt số tiền lớn hoặc thậm chí ngồi tù.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem