• Năm 2010, cụ ông Nguyễn Văn Một, khu dân cư Ruộng Vỡ, thôn Khánh Giang, xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành lặn lội đường xa mang 140 cây sầu riêng Thái Lan hạt lép, cơm vàng về trồng trên đất vườn nhà, có người bảo "ở tuổi gần đất xa trời" mà còn ham trồng cây lâu năm. Người nhẹ nhàng hơn thì nói vui: "Trẻ trồng na, già trồng...sầu riêng".
  • Với 1,5ha đất trồng chuối tiêu hồng, ôngng Đỗ Quốc Toản, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương bỏ ống tiết kiệm mỗi năm gần 700 triệu đồng tiền lãi.