Trên 500 người chữa cháy Vườn Quốc gia Hoàng Liên

Thứ năm, ngày 06/03/2014 17:18 PM (GMT+7)
Nguồn tin từ Ban chỉ đạo phòng chống cháy rừng tỉnh Lào Cai cho biết, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 5.3, hỏa hoạn đã bùng phát tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa - Lào Cai). Đây là vụ cháy thứ 2 xảy ra tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên trong mùa khô 2014.
Bình luận 0
Đám cháy xảy ra tại tiểu khu 292A, thuộc thôn Séo Mý Tỷ, xã Tả Van, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Khu vực cháy là rừng phục hồi tái sinh sau vụ cháy năm 2012.

Trước tình hình rất nguy cấp, Ban chỉ đạo phòng chống cháy rừng tỉnh Lào Cai đã điều động hơn 500 người tham gia chữa cháy, gồm Bộ đội, Kiểm lâm, dân quân tự vệ, Công an viên các xã xung quanh điểm cháy tham gia dập lửa, phát đường băng trắng khoanh vùng đám cháy.

Sau nhiều giờ quần đảo với giặc lửa, các lực lượng chữa cháy rất nỗ lực để khống chế đám cháy, nhưng do cháy xảy ra ở độ cao từ 1800-1900m. Ngoài ra, thời tiết rất bất lợi cho công tác chữa cháy vì gió thổi mạnh và nóng bức. Đặc biệt, địa hình nơi cháy rất hiểm trở như núi cao, nhiều vực sâu, đường đi dốc đứng, nên việc chữa cháy rất khó khăn. Đến 15 giờ chiều 6.3, chưa thể khống chế được đám cháy.

Trước đó, vào lúc 16 giờ 50 phút ngày 2.2, đã xảy ra cháy lớn tại khoảnh 14 và 15, tiểu khu 296, Vườn Quốc gia Hoàng Liên, tổng diện tích rừng bị cháy là 15,5 ha.
Lưu Minh Hải (Lưu Minh Hải)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem