Trí nhớ
-
Nếu không thể quên đi cơn đau, phụ nữ sẽ không bao giờ có thể sinh nở quá một lần. Trên thực tế, các ký ức đau đớn không phải lúc nào cũng tan biến.
-
Kể từ sau tại nạn năm 17 tuổi, Chen Hong Chi chỉ có thể nhớ được những việc từ 5 đến 10 phút trước đó.
-
Mặc dù đã xuất viện và tỉnh lại từ lâu, song huyền thoại Đua xe Công thức 1 Michael Schumacher vẫn đang phải ngồi xe lăn và không thể giao tiếp.
-
“Thần vườn của bà” là cách gọi “yêu” mà bà nội của bé Nguyễn Ngọc Tuệ Nhi sinh ngày 31.5.2013 hiện trú tại nhà số 3, ngõ 89 Trại Lẻ, phường Kênh Dương, thành phố Hải Phòng dành riêng cho bé. Hiện nay, giọng nói của bé vẫn còn ngọng nhưng đọc chữ thì thông thạo. Không chỉ đọc thạo tiếng Việt mà bé còn đọc được nhiều từ tiếng Anh, một số từ tiếng Trung và tiếng Nhật.
-
Ông Y'N Dông 116 tuổi, người dân tộc Mơ Nông, vừa được tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập là cụ ông có tuổi thọ lớn nhất Việt Nam.
-
Để tỉnh táo ôn tập và làm bài thi khi bước vào kỳ thi ĐH - CĐ, nhiều sĩ tử đã tìm đến các loại thuốc, cao dán, thực phẩm chức năng có tác dụng chống buồn ngủ, tăng cường trí nhớ, hỗ trợ thần kinh… Tuy nhiên, việc lạm dụng thuốc đã gây nhiều hậu quả.
-
Theo BS Nguyễn Phi Bình, phó phòng chỉ đạo tuyến bệnh viện Tâm thần TP.HCM, năm nào cứ đến mùa thi là các thuốc bổ não lại lên “cơn sốt” vì tâm lý của phụ huynh muốn bồi dưỡng trí não cho con mình học thi.
-
Những nghiên cứu mới đây trên chuột cho thấy, những con chuột già trở nên khỏe mạnh hơn và có hệ thần kinh được cải thiện sau khi được truyền máu từ những con chuột non hơn.
-
Cười với mọi người hoặc thậm chí xem 20 phút hài hước trên tivi mỗi ngày có thể giúp cải thiện trí nhớ ngắn hạn.
-
Kính gửi bác Mõ! Mùa thi gần kề rồi, một số sĩ tử tăng cường ôn thi bằng cách... mua thuốc “tăng trí nhớ” uống, hy vọng giúp trí nhớ tốt hơn để thi cử hanh thông.