Tri thức

  • Công bằng trong giáo dục không những rút ngắn khoảng cách về dân trí trong xã hội, tạo nên lực lượng lao động bậc cao và quan trọng nhất là hạn chế sự phân hoá giàu nghèo – nguy cơ của những bất ổn trong đời sống tinh thần và an ninh trật tự xã hội.
  • Trường THCS Nam Thắng, xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, Nam Định hiện có 3 không gian dành cho học sinh đọc sách gồm 2 thư viện ngoài trời và 1 phòng thư viện sách. Đồng thời, tại các lớp học nhà trường cũng thực hiện chương trình "Thư viện phòng học" để các em có thể tiếp cận với sách được nhiều hơn.
  • Vào thời điểm này, Trường Tiểu học Victoria Anland (Victoria Anland School) mới chỉ tập trung vào việc xây dựng chương trình, đào tạo đội ngũ và quảng bá, giới thiệu tới cộng đồng...
  • Công chúng ít thấy Thúy An xuất hiện tại các sự kiện cũng như trên các phương tiện truyền thông là vì đâu?
  • Những di tích cổ ở Ai Cập và Peru được coi là dấu hiệu cho thấy người ngoài hành tinh từng đến Trái đất cách đây hàng ngàn năm.
  • Người Do Thái (tiếng Hebrew: יְהוּדִים ISO 259-3 Yehudim, phát âm [jehuˈdim]) là một sắc tộc-tôn giáo có nguồn gốc từ người Israel trong lịch sử
  • Kể từ ngày... Báo Nông thôn Ngày nay – Báo Điện tử Dân Việt trân trọng ra mắt chuyên mục mới có tên “Đông Tây – Kim Cổ”. Mục đích là nhằm đem đến cho độc giả thêm một món ăn tinh thần độc đáo nữa.
  • Những gì xảy ra khi bạn suy nghĩ? Làm sao bạn tích trữ tri thức và mang ra dùng bất cứ lúc nào? Bạn trữ các dữ liệu thông tin mình kiếm được ở đâu?
  • LTS: Ngay sau khi cách mạng thành công, ngân khố hầu như trống rỗng, chính quyền còn bộn bề công việc, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn quy tụ được rất nhiều nhân sĩ trí thức, trong đó có không ít những người nổi tiếng như Phạm Ngọc Thạch, Lương Định Của, Tôn Thất Tùng, Trần Đại Nghĩa... tham gia công việc xây dựng chính quyền cách mạng. 70 năm đã trôi qua chúng ta đã thu hút và sử dụng nhân tài người Việt ở nước ngoài như thế nào, đặc biệt là trong giai đoạn kinh tế hội nhập hiện nay, để xây dựng đất nước? Nhân dịp 70 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2.9, phóng viên NTNN đã phỏng vấn chuyên gia giáo dục Trần Đức Cảnh về vấn đề này.
  • Ở nhà chị sợ anh một phép, nói gì chị cũng vâng dạ vì sợ lép vế với chồng.