Tri Tôn
-
Sau hơn 3 tháng thi công, ngày 5.6 chính quyền và nhân dân xã Cô Tô, huyện miền núi Tri Tôn (An Giang) đã khánh thành và đưa vào sử dụng cầu Ninh Phước 1, khu dân cư ấp Tô An (xã Cô Tô).
-
Sở hữu đàn bò hàng ngàn con, lão nông Nguyễn Lợi Đức (Sáu Đức) ở xã miền núi Lương An Trà, huyện Tri Tôn, An Giang được xem là chủ trang trại bò “siêu sạch” lớn nhất miền Tây.
-
Trâm là một loại cây rừng có từ rất lâu ở vùng Bảy Núi (An Giang) tập trung nhiều ở 2 xã Núi Tô và Cô Tô của huyện Tri Tôn, nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống với số lượng gần 3.000 cây.
-
Bằng sự chuyên cần, sáng tạo, ông Nguyễn Lợi Đức - nông dân nuôi bò ở xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn (An Giang) đã sáng chế chiếc xe chở thức ăn cho bò, băng qua những cánh đồng vùng Bảy Núi rất hiệu quả.
-
Xe ngựa ở vùng Bảy Núi (gồm các huyện Tri Tôn và Tịnh Biên, tỉnh An Giang) hiện diện trong đời sống cư dân nơi đây cả trăm năm nay. Do đặc thù địa hình vùng Bảy Núi nên rất đông đồng bào Khmer mưu sinh bằng nghề đánh xe ngựa.
-
Ở xã Ô Lâm (huyện Tịnh Biên, An Giang) có một chợ khá độc đáo: Chỉ mua bán một mặt hàng duy nhất là cỏ. Thời điểm bắt đầu nhóm họp chợ cũng khá đặc biệt: Vào buổi trưa hàng ngày.
-
Các học giả cho rằng theo Toạ độ của Cục Hải sự Trung Quốc thông báo thì vị trí hoạt động của giàn khoan hoàn toàn nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam.
-
Sản phẩm lúa làm ra được tiêu thụ hết theo hợp đồng; lợi nhuận của nông dân (ND) được đảm bảo, vai trò Hội ND được phát huy trong việc tổ chức lại sản xuất... là những hiệu quả bước đầu mà mô hình làm lúa kiểu Nhật đang phát huy ở An Giang.
-
“Trung Quốc đang cố tình, có chủ ý biến những vùng biển không có tranh chấp thành tranh chấp với các đòi hỏi phi lý”.
-
Trong vòng 10 năm trở lại đây, không phải lần đầu tiên Trung Quốc sử dụng “con bài dầu khí” để vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.