Tri Tôn

  • Năm 2013, Hội Phụ nữ xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang vinh dự được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2013 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ VN và Quỹ Giải thưởng tài năng nữ VN trao tặng.
  • UBND tỉnh An Giang vừa có kế hoạch Thực hiện Đề án “Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào DTTS” năm 2014 tại các huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú, thị xã Tân Châu, mà nòng cốt là trưởng các phum, sóc, sư cả, à cha các chùa.
  • Có lẽ hiện giờ chỉ có vùng Bảy Núi tỉnh An Giang mới có số đông người sống bằng nghề đánh xe ngựa. Ở xứ này, người dân quen sử dụng phương tiện xe ngựa để đi chợ, xe ngựa chở gỗ, xe ngựa đi viếng chùa…
  • Hội nông dân tỉnh vừa tổ chức tập huấn xử lý chất thải trong chăn nuôi bò cho 150 hộ ND Khmer ở xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn.
  • Theo thông tin từ Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Tri Tôn, toàn huyện có 28.954 hộ được công nhận gia đình văn hoá; 76/79 khóm, ấp văn hóa; trên 126 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa và có 1 xã (xã Tà Đảnh) đạt chuẩn văn hóa.
  • Năm 2013, Hội nông dân huyện miền núi Tri Tôn, An Giang đã liên kết với Trung tâm Dạy nghề, Trung tâm Phát triển cộng đồng thuộc Hội nông dân tỉnh, Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú và Sở NNPTNT tỉnh mở 12 lớp dạy nghề cho nông dân.
  • Theo đại diện Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Bình Định đến 17 giờ ngày 26.12, tàu cá BĐ 95627-TS đã phát hiện, kết nối được với tàu cá BĐ 96098-TS.
  • Ngày 26.12, Trung tâm PCLB&TKCN?khu vực miền Trung - Tây Nguyên cho biết, một tàu cá cùng 7 ngư dân mất tích gần quần đảo Hoàng Sa (Đà Nẵng) hơn 5 ngày nay.
  • Ngày 24.12, đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa cụm dân cư hai bên biên giới “ấp - ấp”, giữa ấp Vĩnh Hòa, xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang (Việt Nam) với phum Xom, xã Xom, huyện KiRiVong, tỉnh Ta Keo (Campuchia).
  • 150 hộ nông dân Khmer nghèo xã Ô lâm, huyện Tri Tôn đang tham gia dự án thiết kế khu vực cho bò ăn hợp vệ sinh của Hội nông dân tỉnh.