Triệt phá băng nhóm chuyên "ăn hàng" du khách ngoại

Chủ nhật, ngày 16/02/2014 19:02 PM (GMT+7)
Ngày 16.2, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM đã khởi tố Tăng Thị Thuỳ Trang (tự Trang “Bắc kỳ”, SN 1977, trú Q.4) cùng 8 đồng phạm về hành vi “trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”...
Bình luận 0
Từ trước Tết Giáp Ngọ đến nay, tại các quận trung tâm của TP.HCM, tình trạng khách nước ngoài bị trộm cắp tài sản thường xuyên diễn ra. Trước tình hình trên, Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó Giám đốc Công an TP.HCM - đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ lên kế hoạch để loại trừ các băng nhóm tội phạm này.

Các đối tượng trong băng nhóm bị bắt giữ.
Các đối tượng trong băng nhóm bị bắt giữ.

Qua điều tra, công an xác định tại khu vực trung tâm TP.HCM có nhiều băng nhóm câu kết, hỗ trợ nhau để cùng gây án… Thời gian hoạt động của các băng nhóm này thường diễn ra từ 21h đêm đến 6h sáng hôm sau, khách du lịch nước ngoài đi dạo tại các con đường quanh khu trung tâm TP.HCM là đích nhắm của các băng nhóm này.

Các đối tượng thường la cà ở các quán càphê tại các khu vực trên hoặc chở nhau trên xe gắn máy rảo quanh khắp các tuyến đường trung tâm để săn mồi. Khi gặp du khách là nam giới, các đối tượng nữ sẽ tìm cách tiếp cận hỏi chuyện, mời mua tem card, kẹo hoặc chèo kéo mua dâm bằng cách ôm, sờ chỗ kín… gây ồn ào làm cho du khách không kịp trở tay để móc lấy điện thoại di động hoặc ví tiền.

Qua một thời gian điều nghiên, 3h sáng 14.2, tại một quán càphê trên đường Bùi Viện (quận 1, khu vực “Tây ba lô”), các trinh sát hình sự đã tiến hành bắt giữ 9 đối tượng gồm: Châu Văn Nhiều (SN 1964, trú quận 7), Huỳnh Thị Phương Tuyền (SN 1984, trú quận 2), Lưu Hồng Ngọc Hương (SN 1997), Phạm Thành Trung (SN 1967, cùng trú quận 4)…, trong đó có Tăng Thị Thuỳ Trang (tự Trang “Bắc kỳ”, SN 1977, trú quận 4) là đối tượng cầm đầu băng nhóm trên. Công an thu giữ gần chục điện thoại di động và 4 xe gắn máy.

Cơ quan công an đã mở rộng điều tra và bắt giữ thêm Đặng Văn Thái (SN 1981, là chủ tiệm điện thoại di động Tiến Phát ở đường Tôn Đản, quận 4) và 2 đối tượng khác. Tiến hành khám xét tiệm của Thái, công an thu giữ 2 điện thoại iPhone là tang vật của 2 vụ trộm mới đây và 100 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã gây ra gần 70 vụ dàn cảnh móc túi du khách. Sau khi gây án, các đối tượng mang tang vật đến tiệm điện thoại trên bán cho Thái.

Hiện công an đang mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan.
Võ Đức Phúc (Võ Đức Phúc)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem