Triệu phú trẻ Ả Rập khoe dàn thú dữ nuôi như chó nhà

Trà My - The Sun Thứ sáu, ngày 17/06/2016 18:55 PM (GMT+7)
Với hơn 800.000 người theo dõi, triệu phú trẻ Humaid đang thu hút rất nhiều “like” nhờ những bức ảnh “selfie” với một loạt thú dữ mà anh nuôi như chó nhà.
Bình luận 0

img

Đại gia trẻ Humaid chụp ảnh cùng thú cưng: một con báo đốm

Triệu phú siêu giàu ở Ả Rập dường như đã có tất cả, từ phi cơ riêng, siêu xe Lamborghinis và những chai sâm-panh sang chảnh. Nhưng ngoài ra, Humaid Abdulla Albuqaish còn có một bộ sưu tập thú nuôi hoành tráng bao gồm sư tử, hổ con, tinh tinh, báo đốm và rất nhiều loài động vật quý hiếm khác.

Những “tay chơi” hàng đầu Ả Rập thường nuôi thú dữ để thể hiện đẳng cấp. Khi bất động sản, siêu xe hay những món đồ đắt tiền đã trở nên quá bình thường và xuất hiện dày đặc trên mặt báo, các đại gia bắt buộc phải nghĩ ra cách thức mới.

img

Bộ sưu tập thú nuôi hoành tráng bao gồm sư tử, hổ con, tinh tinh, báo đốm và rất nhiều loài động vật quý hiếm khác của đại gia Ả Rập

Và khi nhắc tới những người “chơi trội”, không thể không nói đến Humaid Abdulla Albuqaish. Không rõ Humaid kiếm tiền bằng cách nào, tuy vậy tài khoản Instagram của anh cũng chất đầy những bức ảnh khoe thú chơi xa xỉ chết người. Với hơn 859.000 người theo dõi, Humaid đang thu hút rất nhiều “likes” nhờ những bức ảnh “selfie” với một loạt thú cưng, từ báo đốm đến sư tử.

Bức ảnh cho thấy anh sở hữu một con Slow Loris thuộc bộ linh trưởng, đến từ Đông Nam Á. Humaid cũng đăng tải video mình vật lộn với những con thú dữ và ôm con tinh tinh được mặc áo phông.

img

Con Slow Loris thuộc bộ linh trưởng, đến từ Đông Nam Á của Humaid

Nhiều người bình luận trên mạng xã hội thể hiện sự ghen tị với cuộc sống xa hoa của chàng triệu phú. Thậm chí có người còn ủng hộ những trò ngông cuồng của anh.

Không khó để tìm mua những con vật dữ trên mạng ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Chỉ sau một thời gian ngắn rộ lên phong trào chơi thú dữ, những loài sinh vật dữ dằn nhất hành tinh đã được các đại gia Ả Rập chi tấn tiền để tậu về. Mục đích của họ không phải là để phòng thân mà chủ yếu là khoe phong cách và đẳng cấp vượt trội.

img

Không khó để tìm mua những con vật dữ trên mạng ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

Dù Ả Rập Saudi đã ban bố lệnh cấm buôn bán và nuôi nhốt thú dữ vào năm 2011 với hình phạt 300 triệu đồng và 6 tháng ngồi tù, tuy nhiên các đại gia Ả Rập không gặp vấn đề gì với luật pháp hiện hành. Ngày nay riêng Ả Rập Saudi đã có hơn 3.000 người sở hữu thú dữ, trong đó nhiều nhất là sư tử và báo đốm. Tính mạng của người dân có thể bị đe dọa bất kì lúc nào nếu những con thú này sổng chuồng.

img

Ngày nay riêng Ả Rập Saudi đã có hơn 3.000 người sở hữu thú dữ, trong đó nhiều nhất là sư tử và báo đốm

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem