Triều Tiên bất ngờ bắn thử tên lửa thông minh mới

Phương Đăng Thứ bảy, ngày 07/02/2015 13:00 PM (GMT+7)
Truyền thông Triều Tiên hôm nay (7.2) vừa công bố hình ảnh quân đội nước này bắn thử một loại tên lửa hành trình chống hạm thông minh mới - động thái được cho là nhằm phô trương sức mạnh Hải quân đang được tăng cường của nước này.
Bình luận 0

Các bức ảnh về vụ bắn thử  được công bố chính thức trên trang nhất của tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Lao động cầm quyền ở Triều Tiên hôm nay. Các bức ảnh mô tả, nhà lãnh đạo Kim Jong-un quan sát và chỉ đạo vụ thử tên lửa hành trình chống hạm mới, được bắn đi từ một tàu Hải quân của nước này.

img

 Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã quan sát và chỉ đạo vụ bắn thử tên lửa thông minh mới của nước này. Ảnh minh họa.

Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước KCNA của Triều Tiên đưa tin, hạm đội Biển Đông của Hải quân nước này đã thực hiện cuộc bắn thử dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ông Kim Jong-un tỏ ra rất hài lòng với kết quả cuộc thử nghiệm, do đó ra lệnh sản xuất thêm hàng loạt vũ khí chính xác và thông minh.

“Quả tên lửa chống tàu có độ chính xác cao được bắn đi từ một tàu tên lửa. Quả tên lửa thông minh này đã truy tìm và bắn nát tàu mục tiêu”, KCNA khẳng định.

Loại tên lửa thông minh mới được các nhà khoa học của Triều Tiên phát triển" được cho là sẽ mang lại sự thay đổi lớn cho năng lực phòng thủ của lực lượng Hải quân nước này. Trước đó, năm 2012, Bình Nhưỡng từng phô trương năng lực tên lửa khi phóng thành công một vệ tinh lên quỹ đạo trái đất bất chấp sự phản đối của Hàn Quốc, Mỹ và phương Tây.

KCNA còn nhấn mạnh, loại tên lửa chống hạm hiện đại trên sẽ được trang bị cho toàn bộ lực lượng Hải quân trong thời gian tới.

Một số nhà quan sát nhận định, loại tên lửa mới của Triều Tiên giống hệt loại tên lửa chống hạm KH-35 của Nga có độ chính xác cực cao. 

"Nó trông giống hệt với một quả tên lửa KH-35", ông Jeffrey Lewis, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Quốc tế Monterey có trụ sở tại California nhận định.

Đồng thời, chuyên gia này đặt nghi vấn về việc Moscow có thể đã giúp đỡ Triều Tiên phát triển tên lửa mới.

Hàn Quốc và Mỹ nhiều lần lên tiếng cáo buộc, Triều Tiên vẫn đang phát triển công nghệ tên lửa đạn đạo bất chấp lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc. Các chuyên gia quân sự Hàn Quốc và phương Tây cũng nhận định,  Triều Tiên có đủ khả năng sản xuất tên lửa xuyên lục địa có tầm bắn vươn tới Mỹ.

Tháng trước, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cảnh báo,  Triều Tiên đã đạt được bước tiến lớn trong việc sản xuất đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ để gắn vào tên lửa đạn đạo. Ngoài ra, mới đây, Viện Mỹ - Hàn thuộc ĐH Johns Hopkins cũng công bố các hình ảnh vệ tinh cho thấy, Bình Nhưỡng đang phát triển hệ thống tên lửa hoạt động trên biển có khả năng bắn trả đũa khi nước này bị tấn công hạt nhân.

Triều Tiên công bố hình ảnh thử tên lửa mới trong bối cảnh Mỹ, Hàn chuẩn bị tập trận chung vào mùa xuân. Triều Tiên không ngừng quyết liệt phản đối các cuộc tập trận trên vì cho rằng đây là hành động chuẩn bị cho cuộc xâm lược nước này của Mỹ và Hàn Quốc. Năm nay, Bình Nhưỡng đã đưa ra đề nghị tạm dừng thử nghiệm hạt nhân nếu Washington và Seoul hủy tập trận. Tuy nhiên, cả Washington và Seoul  đều khước từ đề nghị trên.

Triều Tiên mới đây cũng đã tăng cường tập trận Hải quân và Không quân trong trong những tuần gần đây nhằm phô diễn sức mạnh quân sự, đáp trả các cuộc tập trận chung sắp diễn ra của Mỹ và Hàn Quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem