Triều Tiên bị yêu cầu dẹp dàn pháo "tử thần" ở biên giới

Phương Đăng Chủ nhật, ngày 17/06/2018 13:30 PM (GMT+7)
Hàn Quốc vừa đề nghị Triều Tiên di dời dàn pháo binh tầm xa ra khỏi các vị trí ở biên giới nhằm giảm căng thẳng giữa 2 bên trong các cuộc đàm phán quân sự cấp tướng trong tuần qua.
Bình luận 0

img

Dàn pháo tầm xa của Triều Tiên ở biên giới liên Triều bị Hàn Quốc xem là mối đe dọa nguy hiểm

Các nguồn tin cho biết, tại cuộc hội đàm cấp tướng lần đầu tiên giữa Hàn Quốc và Triều Tiên trong hơn một thập kỷ qua, Seoul đã đưa ra một loạt đề xuất, trong đó có việc đưa các đơn vị pháo binh của Triều Tiên tới các khu vực cách Đường Ranh giới Quân sự chia cắt hai miền từ 30-40 km. 

"Chúng tôi đã nêu lập trường của chúng tôi với phía Triều Tiên trong bối cảnh có những sự trao đổi giữa Triều Tiên và Mỹ về vấn đề phi hạt nhân hóa. Chúng tôi phải thực hiện các biện pháp để giảm đáng kể căng thẳng quân sự bằng cách xóa bỏ các mối đe dọa trên thực tế", một nguồn tin yêu cầu giấu tên ở Seoul cho biết.

Theo Sách trắng Quốc phòng của Hàn Quốc, Triều Tiên hiện có 14.100 khẩu pháo, bao gồm 5.500 dàn pháo phản lực đa nòng và phần lớn được triển khai gần biên giới với Hàn Quốc.

img

Triều Tiên và Hàn Quốc đã tổ chức cuộc đàm phán cấp tướng lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ sau Tuyên bố Bàn Môn Điếm (Panmunjom) được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều Tiên ngày 27.4 vừa qua, kêu gọi nỗ lực chung để giảm bớt căng thẳng quân sự.

Hàn Quốc và Triều Tiên cũng đã nhất trí khôi phục hoàn toàn các đường dây liên lạc quân sự dọc các khu vực phía Đông và phía Tây. Hai bên còn trao đổi quan điểm về việc phi quân sự hóa làng đình chiến Bàn Môn Điếm nhằm giảm căng thẳng quân sự dọc khu vực biên giới luôn dày đặc các loại vũ trang này

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem