Trình báo cặp vợ chồng "ôm" hàng chục tỷ đồng của người dân rồi đi khỏi địa phương

Nhóm PV Thời sự Thứ ba, ngày 15/11/2022 15:55 PM (GMT+7)
Chiều 15/11, trao đổi với Dân Việt, một lãnh đạo UBND xã Chí Công, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết, có chuyện người dân phản ánh cặp vợ chồng Võ Thị Ngọc D. (SN 1987) và Nguyễn Quốc T. (SN 1986) ở thôn Hiệp Đức 2 (Chí Công) vay hàng chục tỷ đồng và đã đi khỏi địa phương mấy ngày qua.
Bình luận 0

Trao đổi với Dân Việt, lãnh đạo Công an xã Chí Công cũng cho biết, đã hướng dẫn người dân làm thủ tục khởi kiện ra tòa theo quy định pháp luật.

Bình Thuận: Thực hư đôi vợ chồng ôm hàng chục tỷ đồng của người dân rồi đi khỏi địa phương - Ảnh 1.

Vùng biển xã Chí Công, huyện Tuy Phong (ảnh có tính minh họa). Ảnh: Bùi Phụ

Theo đơn trình báo của ông B.H. (xã Chí Công): Vào tháng 8/2022, vợ chồng bà D. có đến gặp ông và nói cần tiền để làm sổ đất. Vì là con cháu trong nhà nên ông B.H. tin tưởng đã cho mượn 15 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) của gia đình để bà D. đi thế chấp bên ngoài lấy tiền.

Sau đó, bà D. đã lấy một trong những giấy tờ trên thế chấp cho bà T.T.H. (thôn Thanh Lương) để vay số tiền hơn 1,1 tỷ đồng, mức lãi suất 33 triệu đồng/tháng.

Bà D. còn thế chấp cho bà T.T.Đ. (Hiệp Đức 1, xã Chí Công) 5 GCNQSDĐ với số tiền 5,5 tỷ đồng, lãi suất hơn 220 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, vợ chồng bà D. còn thế chấp cho bà T.T.N. (thôn Thanh Lương 1, xã Chí Công) để vay tổng số tiền 8,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, bà D. còn thế chấp cho bà T.T.L.V. (Thanh Lương, xã Chí Công) 6 GCNQSDĐ để vay số tiền 3 tỷ đồng với lãi suất 90 triệu đồng/tháng…

Vợ chồng bà D. tận dụng mối quen biết và nói lý do nhiều ngân hàng cho vay đáo hạn lãi suất cao nên vợ chồng bà đã huy động được số tiền lớn.

Những tháng đầu, vợ chồng bà D. có trả lãi suất cho những người cho vay tiền nhưng sau đó ngưng không trả lãi.

Ngày 12/11, vợ chồng bà D., ông T. đã "bí mật" đi khỏi địa phương. Nhiều người tìm mọi cách liên lạc nhưng chưa được.

Thống kê ban đầu cho biết, tổng số tiền mà vợ chồng bà D., ông T. vay của các hộ trên địa bàn là hàng chục tỷ đồng, chưa kể những khoản nợ khác.

Khi hay tin vợ chồng bà D. không có mặt ở địa phương, mấy ngày qua, người dân đến nhà vợ chồng bà D. bày tỏ sự bức xúc và làm đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị xử lý theo quy định pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem