Trình diễn tôn vinh hạt gạo Việt

Thứ hai, ngày 31/10/2011 11:32 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chương trình lễ khai mạc Festival Lúa gạo VN lần thứ hai, Sóc Trăng - 2011 dự kiến sẽ diễn ra từ 20 giờ ngày 8.11 tới, tại hồ nước ngọt TP.Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng), được truyền trực tiếp trên VTV1, VTV4, CVTV và nhiều đài truyền hình địa phương.
Bình luận 0

Tổng đạo diễn Lê Quý Dương cho biết, chương trình mang chủ đề "Vinh danh hạt ngọc Việt - Môi trường xanh cho cánh đồng vàng". Đây sẽ là cuộc tụ hội hình ảnh của cây lúa, hạt gạo trên các vùng miền Tổ quốc. Từ vùng lúa Tây Bắc, đồng bằng sông Hồng đến hạt thóc miền Trung chịu nhiều nắng lửa, mưa bão và miền Đông phì nhiêu màu mỡ, rồi đồng bằng sông Cửu Long lúa gạo tràn ghe...

Trên sân khấu được tạo hình như con thuyền rồng chở hạt gạo VN xuất khẩu, chương trình sẽ được dàn dựng thấm đẫm màu sắc huyền thoại và đặc trưng văn hóa vùng miền với sự tham gia thể hiện của các nghệ sĩ chuyên nghiệp và khoảng 250 diễn viên quần chúng. Các bài dân ca quan họ, bài chòi, vọng cổ có nội dung về cây lúa sẽ kết nối với các đại cảnh ca múa "Huyền thoại cây lúa VN", "Chung mái nhà xanh VN", "Hạt gạo VN vươn ra thế giới"...

Văn hóa, danh thắng tỉnh Sóc Trăng - nơi diễn ra Festival cũng sẽ được giới thiệu qua phần hai của chương trình: "Huyền thoại quê hương Sóc Trăng". Khán giả truyền hình cả nước sẽ thêm hiểu về Sóc Trăng, nơi có nhiều loại gạo ngon, có sự giao thoa văn hóa ba dân tộc Kinh - Khmer - Hoa cùng kiến trúc chùa chiền đa dạng và nghệ thuật ẩm thực đặc sắc...

Chương trì nh bế mạc gồm phần lễ và biểu diễn nghệ thuật cũng sẽ diễn ra trên hồ nước ngọt, dự kiến vào tối 11.11. Chương trình này mang chủ đề "Hạt gạo VN - Từ cánh đồng quê hương đến thị trường quốc tế".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem