Trình độ đại học

  • (Dân Việt) - Sáng 11.4, ông Phạm Vũ Luận - Bộ trưởng Bộ GDĐT đã ký văn bản giao cho Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM đào tạo hệ chính quy trình độ đại học 2 ngành học mới là ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường và ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử trong đợt tuyển sinh 2012.
  • (Dân Việt) - Ngày 7.3, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định chính thức hỗ trợ mức lương tối thiểu cho 8.483 giáo viên mầm non đang hưởng chế độ theo Quyết định 2480/2007 của UBND tỉnh, sẽ được hưởng chế độ biên chế nhà nước.
  • (Dân Việt) - HĐND tỉnh Thanh Hóa đã có Nghị quyết cho hơn 8.000 giáo viên mầm non diện hợp đồng vào biên chế từ tháng 12.2011. Đây là tin vui đặc biệt với các chị. Thế nhưng, tới giờ các chị vẫn phải chờ đợi để niềm vui thành hiện thực.
  • (Dân Việt) - Ngày 21.8, theo tin từ UBND huyện Đam Rông (huyện vùng sâu của tỉnh Lâm Đồng, giáp với tỉnh Đăk Lăk), qua xem xét của lãnh đạo huyện, hiện có 5 trí thức trẻ đã được chọn để đề nghị làm phó chủ tịch 5 xã của huyện này trong thời gian tới theo chủ trương của T.Ư tuyển chọn trí thức trẻ về làm việc tại vùng sâu.
  • (Dân Việt) - Ngày 18.8, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị triển khai tuyển chọn trí thức trẻ ưu tú có trình độ đại học tăng cường về làm phó chủ tịch UBND các xã thuộc 7 huyện nghèo, theo "Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm phó chủ tịch UBND xã thuộc 62 huyện nghèo trên cả nước", được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 26.1.2011.
  • (Dân Việt) - Ông Lê Quang Trung – Phó Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ LĐTBXH) cho biết: Thống kê từ các địa phương cho thấy, số lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc tăng đáng kể.
  • Dân Việt - Trong số 22 bộ trưởng có 7 ứng viên được đề nghị tái cử. Bộ trưởng trẻ nhất là ông Vũ Đức Đam (48 tuổi). Hai nữ bộ trưởng trong danh sách là bà Nguyễn Thị Kim Tiến và Phạm Thị Hải Chuyền.
  • (Dân Việt) - Điện Biên đã trở thành một trong năm tỉnh thí điểm chương trình đưa trí thức trẻ về 15 xã của 4 huyện nghèo làm Phó Chủ tịch xã. Dự kiến, việc thí điểm sẽ được thực hiện ở 4 huyện là: Điện Biên Đông, Mường Nhé, Tủa Chùa và Mường Ẳng.
  • (Dân Việt) - Ngày 15.4, Bộ Nội vụ phối hợp T.Ư Đoàn Thanh tổ chức họp báo về Dự án thí điểm "Tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm phó chủ tịch UBND xã thuộc 62 huyện nghèo".
  • (Dân Việt) - Là 1 trong 5 tỉnh của cả nước tiến hành thí điểm, tỉnh Điện Biên đã bắt đầu khởi động Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 62 huyện nghèo.