Theo kế hoạch, hôm nay (12/1), TAND tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đại gia Trịnh Sướng cùng 38 đồng phạm vụ sản xuất, buôn bán xăng giả. Tuy nhiên do có nhiều người vắng mặt, trong đó có bị cáo được gia đình gửi giấy chứng nhận “bị động kinh hội chứng sau chấn động não” nên phiên tòa đã tạm hoãn.
Bị cáo Trịnh Sướng được xác định là người thu lợi nhiều nhất nhờ sản xuất, buôn bán xăng giả trong số 39 bị cáo bị truy tố. Đây cũng là đường dây xăng giả lớn nhất từ trước đến nay được triệt phá.
Đầu tháng 7/2020, Toà án Quân sự Trung ương dự kiến sẽ xét xử phúc thẩm lưu động vụ án “giả mạo trong công tác”, “sản xuất, buôn bán hàng giả” đối với 16 bị cáo.
Ngày 17/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đã có kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, để truy tố 21 bị can trong đường dây xăng giả của Trịnh Sướng.
Thời gian qua, Quản lý thị trường phát hiện hơn 5.000 vụ xăng giả với số lượng khủng. Trước tình trạng này, sắp tới, một Nghị định mới với các chế tài nghiêm khắc và mạnh tay hơn sẽ có hiệu lực và thay thế Nghị định số 67/2017/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong kinh doanh xăng dầu, khí.
Đại gia xăng dầu nổi tiếng Trịnh Sường dù bị khởi tố liên quan tới vụ án kinh tế cá nhân và bị loại khỏi HĐQT nhưng vẫn là cổ đông lớn tại Dầu khí Cửu Long. Với khoảng 50 tỷ vốn góp tại Dầu khí Cửu Long, ông Trịnh Sướng sắp nhận cổ tức tiền tỷ.