Trợ cấp

  • (Dân Việt) - Tổng Công ty Bưu điện VN cho biết sẽ triển khai mở rộng chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua bưu điện theo chỉ đạo của Chính phủ.
  • Dân Việt - Tính đến thời điểm này, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là kết thúc năm học 2012-2013 nhưng gần 20.000 học sinh (HS) huyện miền núi Thường Xuân, Thanh Hóa, đang thụ hưởng chính sách Chương trình 30a của Chính phủ vẫn đang phải “dài cổ” chờ tiền trợ cấp.
  • (Dân Việt) - Người thất nghiệp không những được hưởng trợ cấp thất nghiệp mà còn được hỗ trợ học nghề để có cơ hội quay lại thị trường lao động. Một chính sách mang ý nghĩa rất nhân văn nhưng tại Hải Phòng, người thất nghiệp “chê” hỗ trợ, còn người thực thi chính sách thì lắc đầu bó tay.
  • (Dân Việt) - Theo đánh giá của TP. Đà Nẵng, sau 15 năm thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực vào làm việc tại các cơ quan đơn vị ở thành phố, đến nay đã tuyển chọn được hơn 1.000 sinh viên đại học và trên đại học loại khá giỏi để bố trí công tác.
  • (Dân Việt) - Sáng 22.4, khoảng 100 công nhân từng làm việc tại Công ty In thống kê và sản xuất bao bì Huế đã "vây" cơ sở 1 của công ty này (số 36 Phạm Hồng Thái, TP. Huế) để đòi tiền trợ cấp thôi việc.
  • (Dân Việt) - Tin từ UBND tỉnh Quảng Bình, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa đồng ý với đề nghị của UBND tỉnh về việc giải quyết chế độ đối với 8 thuyền viên tàu BTT-07 thuộc diện chết do tai nạn lao động.
  • (Dân Việt) - Theo Nghị định 31 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng vừa được Chính phủ ban hành, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 21-40% được hưởng mức trợ cấp hàng tháng bằng 0,76 lần mức chuẩn
  • Dân Việt - Một số cán bộ xã đã lợi dụng chức vụ “phù phép” cho hàng chục đối tượng chính sách vốn đã chết, nhưng vẫn được hưởng chế độ trợ cấp thường xuyên kéo dài và hưởng mai táng phí không đúng chế độ.
  • (Dân Việt) - Thủ tướng Chính phủ ngày 9.4 đã ký ban hành Nghị định số 31 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
  • Mỗi hộ được nhận trung bình 12.600 USD, tùy thuộc vào từng bang. Không chỉ có thu nhập trung bình hàng năm cao, ngay cả tiền trợ cấp thất nghiệp của triệu phú cũng lớn hơn so với các gia đình bình thường.