Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Mới đây, Trung tâm tim mạch và lồng ngực (Bệnh viện Việt Đức) vừa cứu sống bệnh nhân E.N, 49 tuổi, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ bị lóc tách động mạch chủ type A cấp tính, có nguy cơ tử vong cao.
Theo TS Phùng Duy Hồng Sơn – Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và lồng ngực (Bệnh viện Việt Đức), bệnh nhân E.K vào viện trong tình trạng đau ngực dữ dội, khó thở, chụp phim cho thấy bệnh nhân bị lóc toàn bộ động mạch chủ cấp gây thiếu máu ruột.
"Lóc động mạch chủ type A cấp tính là bệnh lý tim mạch rất nặng, người bệnh có thể tử vong bất cứ lúc nào nên đòi hỏi phải được chẩn đoán và phẫu thuật cấp cứu kịp thời", TS Sơn cho biết.
Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển đến phòng mổ, kíp mổ đã tiến hành thay quai động mạch chủ và động mạch chủ lên, kíp tiêu hóa tiến hành nội soi ổ bụng kiểm tra, ruột còn hồng.
Ca phẫu thuật kéo dài gần 10 tiếng đồng hồ. Sau 3 ngày phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân ổn định, huyết động ổn định, đã gọi biết.
PGS.TS Nguyễn Hữu Ước – Giám đốc Trung tâm Tim mạch và lồng ngực (Bệnh viện Việt Đức) cho biết, thời tiết thay đổi đột ngột từ nóng sang lạnh là một trong yếu tố làm gia tăng bệnh tim mạch trong đó có bệnh lóc tách động mạch chủ, nhất là ở những người có bệnh lý nền như tăng huyết áp kèm xơ vữa động mạch.
Theo PGS Ước, các biến chứng nguy hiểm nhất của lóc động mạch chủ là vỡ vào khoang màng tim, nhồi máu cơ tim, suy tim cấp, suy đa tạng. Biểu hiện của các bệnh nhân khi có các biến chứng này là khó thở dữ dội, lơ mơ, mất ý thức, nhịp tim và huyết áp không đo được và cuối cùng là tử vong nhanh chóng.
Từ trước đến nay, bệnh chủ yếu gặp ở người cao tuổi nhưng ngày nay đang có xu hướng trẻ hóa, thường gặp ở người trung tuổi.
Ngoài ra, thời gian gần đây, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực cũng tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị phình động mạch chủ, mà đa số bệnh nhân đều có tiền sử huyết áp, mỡ máu cao.
Cụ thể như bệnh nhân N.T (40 tuổi, Nghệ An) bị mỡ máu cao nhưng cũng chủ quan, không điều trị, cho rằng mình còn trẻ, khỏe mạnh không thể nào có bệnh về tim mạch. Trước khi nhập viện 1 tháng, anh bị đau nhói từ sau lưng tới vùng bụng, nôn mửa. Đi khám thì được chẩn đoán phình động mạch chủ tuýp A.
Theo PGS Ước, phình động mạch chủ thường bị nhầm với các triệu chứng đau bụng nên nhiều người không đi khám sớm. Đến lúc đau đớn quá, nhập viện đã suýt nguy hiểm đến tính mạng, phải trải qua cơn đại phẫu. Nhiều bệnh nhân trên đường đi cấp cứu đã bị vỡ động mạch và tử vong.
"Các bệnh tim mạch như phình động mạch chủ có liên quan tới người bị cao huyết áp, mỡ máu và đặc biệt thời tiết lạnh bệnh thường trở nặng và nếu uống rượu bia thì nguy cơ tử vong lại càng cao", PGS Ước cho biết.
Bác sĩ Nguyễn Tùng Sơn (Trung tâm Tim mạch và lồng ngực) cho biết, với những trường hợp phình, lóc động mạch chủ tuýp A, tỷ lệ tử vong trong vòng 24 giờ đầu tới 50%. Do đó, khi gặp các cơn đau ngực dữ dội, đau bụng dai dẳng, người dân không nên chủ quan mà phải đi khám ngay để được cấp cứu kịp thời.